Nga, Trung Quốc ấn định thời điểm ký hợp đồng tiêm kích SU-35
![]() |
Chiến đấu cơ Su-35. |
Trung Quốc đã theo đuổi thương vụ mua chiến đấu cơ Su-35S với Nga vài năm qua. Ban đầu, Trung Quốc định mua 48 chiến đấu cơ Su-35S, nhưng sau đó số lượng máy bay đặt mua được giảm xuống còn… 4 máy bay. Trước đề nghị trên của Trung Quốc, phía Nga không đồng ý vì coi hợp đồng trên không mang lại lợi ích kinh tế. Cùng với lý do trên, phía Nga cũng quan ngại việc Trung Quốc có thể học hỏi các công nghệ hàng không trên Su-35S để cho ra mắt các sản phẩm nội địa. Những vấn đề trên chỉ được giải quyết sau chuyến thăm Nga hồi tháng 3-2013 của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình với việc Trung Quốc đặt mua 24 chiến đấu cơ Su-35S và 4 tàu ngầm lớp Lada (đồ án 677).
Sau đó, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, Su-35S được chuyển giao cho Trung Quốc sẽ ở dạng nguyên chiếc (lắp ráp tại Nga) và không có điều khoản cung cấp giấy phép lắp ráp nội địa. Theo kế hoạch trên, Trung Quốc sẽ nhận chiến đấu cơ Su-35 mới vào năm 2015 và tổng giá trị hợp đồng có thể đạt tới 1,5 tỷ USD. Cùng với Su-35, Trung Quốc có thể sẽ đặt mua số lượng lớn động cơ phản lực AL-41F1S.
Su-35 (Su-35S là phiên bản xuất khẩu) được coi là phiên bản nâng cấp sâu của chiến đấu cơ Su-27SM3. Su-35 có kết cấu cánh, động cơ, thiết bị điện tử trên khoang và hệ thống điều khiển mới. Cùng với khả năng thao diễn trên không tuyệt vời, Su-35 còn được trang bị các dòng tên lửa không đối không tiên tiến và một loạt dòng tên lửa không đối đất hiện có trong biên chế quân đội Nga.
Su-35 được thiết kế dành cho nhiệm vụ giành ưu thế trên không và yểm hộ hỏa lực mặt đất. Bản thân chiến đấu cơ thế hệ 4++ này có dải công tác rất rộng, bao gồm cả khả năng độc lập tác chiến. Tính năng chiến đấu của Su-35 có thể tương đương với nhiều dòng máy bay thế hệ 5.
Su-35 cất cánh lần đầu tiên vào ngày 19-2-2008 và bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ ngày 3-5-2011.
Nguồn: TUẤN SƠN