Nga tìm cách đối phó bất ổn tại châu Á-Thái Bình Dương
Trước việc Mỹ tăng cường tiềm lực quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương bằng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trên bán đảo Triều tiên; và còn có kế hoạch bố trí hệ thống này tại tất cả các vùng gần Nga và Trung Quốc. Nga đã có những động thái nhằm đáp trả Mỹ và đối phó bất ổn tại khu vực này.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu |
Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu cho biết nước này đang tiến hành áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
"Tình hình quân sự-chính trị trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là rất phức tạp và bất ổn", ông Sergei Shoigu nhấn mạnh.
Ông Sergei Shoigu nói thêm, tại khu vực này có hơn 70% sản lượng công nghiệp thế giới; một số lượng đáng kể các nguồn tài nguyên sinh học và hydrocacbon; hơn 40% dân số trên thế gới.
"Bộ Quốc phòng Nga đang tiến hành một loạt các biện pháp có hiệu quả để giảm thiểu các mối đe dọa đang tồn tại ở khu vực này đối với Nga nhằm đe dọa đến an ninh năng lượng, các nhà máy điện và các dòng sản phẩm", Ông Sergei Shoigu nhấn mạnh.
Ông Sergei Shoigu cho biết thêm, năm ngoái, Bộ Quốc phòng đã tổ chức các cuộc tập trận chỉ huy tham mưu chiến lược Vostok-2014.
"Các sỹ quan và binh lính Nga đã chứng minh được khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia của đất nước. Để nâng cao tính linh hoạt về chỉ huy chiến lược trong quân đội, Nga đã thành lập Trung tâm điều khiển quốc phòng khu vực", Bộ trưởng Sergei Shoigu cho biết.
