Nga tiến hành tập trận tàu ngầm ở Bắc Cực

Tạp chí Newsweek (Mỹ) đưa tin, lực lượng tàu ngầm hạt nhân đã tiến hành cuộc diễn tập trên vùng biển quốc tế ở Bắc Cực vào cuối tuần vừa qua.

Cuộc tập trận có sự tham gia của vài tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borei. Đây là những tàu ngầm hiện đại nhất trong hạm đội tên lửa đạn đạo hiện tại của Nga, có khả năng bắn đầu đạn hạt nhân.

Cuộc tập trận được cho là nhằm đáp trả cho quyết định mới đây của NATO khi Khối quân sự quyết định tăng cường quân đội phía Đông dọc đường biên giới với Nga.

Nga tiến hành tập trận tàu ngầm ở Bắc Cực - ảnh 1

Tàu ngầm Novorossiysk của Nga.,

Tuy nhiên, Nga nói rằng cuộc tập trận chỉ là nhằm củng cố vị thế của mình tại vùng biển Bắc Cực.

“Chúng tôi tập trung vào việc xác định mục tiêu, cùng với huấn luyện phóng tên lửa và cách thức di chuyển, do thám dưới đáy biển, chìm và nổi lên mặt nước, sử dụng ngư lôi để phá hủy băng và nhiều vấn đề khác”, ông Vadim Serga, chỉ huy trưởng của Hạm đội Phía Bắc của Nga trả lời tạp chí Newsweek.

Những hoạt động tập trận ngày một tăng của lực lượng vũ khí hạt nhân trong kế hoạch diễn tập quân sự của Nga đã khiến bộ trưởng bộ quốc phòng Anh bày tỏ quan ngại về việc Moscow đã “hạ thấp ngưỡng” cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân. Nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công có thể đe dọa sự tồn vong của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Micheal Fallon trả lời hãng tin Reuters rằng: “Ở đây có ba mối lo chính, đầu tiên là việc Nga có thể đã hạ thấp ngưỡng cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân. Thứ hai, họ dường như đang kết hợp vũ khí hạt nhân với lực lượng chính quy và mặc dù đang bị sức ép về tài chính, họ vẫn có đủ ngân sách để hiện đại hóa vũ khí hạt nhân của mình”.

Vào ngày 26/12/2014, Putin đã phê duyệt chiến lược quân sự mới với nội dung tập trung vào ba địa điểm quan trọng, đó là bán đảo Crimea, Kaliningrad và Bắc Cực. Kế hoạch này coi NATO là mối nguy cơ chính đối với Nga và kêu gọi quân sự hóa và hiện đại hóa lực lượng quân đội ở 3 khu vực trên.

Bắc Cực trở thành địa điểm chiến lược đối với Nga bời có nhiều nước thuộc Hội đồng Bắc Cực (các nước có hải phận ở Bắc Cực như Nga, Mỹ, Canada, v.v…) đều đang tranh chấp vùng biển Bắc Cực. Phía Mỹ ước tính có đến 15% dầu mỏ còn lại của Trái Đất, 30% khí đốt và 20% khí tự nhiên hóa lỏng đều nằm ở dưới thềm lục địa ở Bắc Cực.

Hoạt động tập trận của tàu ngầm Nga ở Bắc Cực cũng vào thời điểm khu vực này đang có nhiều dự án xây dựng mới. Moscow đang thiết lập 10 trạm tìm kiếm cứu hộ ở Bắc Cực, 16 cảng ở nước sâu, 13 sân bay và 10 trạm rađa phòng không dọc bờ biển Bắc Cực.

Vào tháng 11/2014, Nga công bố kế hoạch xây dựng một căn cứ máy bay do thám không người lái chỉ cách Alaska (Mỹ) 675km. Moscow cũng đã bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự Bắc cách biên giới Phần Lan gần 50km.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !