Nga tham gia chế tạo tàu sân bay mới của Ấn Độ

Mới đây, Cục Thiết kế Neva của Nga đã nhận được đề xuất chế tạo tàu sân bay cho Hải quân Ấn Độ và hãng này hiện đang tiến hành các công đoạn thiết kế.

Trước đó, Cục Neva đã trực tiếp hỗ trợ dự án chế tạo tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ, tàu Vikrant, hạ thủy vào ngày 11/06/2015. Truyền thông Ấn Độ đưa tin, tàu sân bay thứ hai của nước này là tàu Vishal sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân, có trọng lượng lên đến 65.000 tấn và mang theo được 50 máy bay các loại.

Nga tham gia chế tạo tàu sân bay mới của Ấn Độ - ảnh 1

Tàu sân bay Vikrant mới của Ấn Độ, được chế tạo trong nước.

Cục Xuất nhập khẩu Quốc phòng Nga Rosoboronexport trước đó tuyên bố Nga sẽ đồng ý tham gia chế tạo tàu sân bay mới cho Ấn Độ nếu họ nhận được đề nghị từ nước này.

“Ấn Độ đang tìm kiếm đối tác phù hợp để tham gia thiết kế tàu sân bay mới của họ. Nga đã nhận được đề nghị này và công ty chúng tôi có thể đáp ứng mọi thứ, từ việc đóng toàn bộ tàu hoặc chế tạo những linh kiện cần thiết”, ông Sergei Vlasov, giám đốc điều hành Cục Thiết kế Neva cho biết.

Ông nói thêm rằng Cục Thiết kế Neva vẫn tiếp tục hợp tác với Ấn Độ để hoàn thiện tàu Vikrant. Công ty hiện đang chế tạo hệ thống kiểm soát không lưu cho tàu. Các thiết bị khác hiện đang được nhiều nước trên thế giới và cả Ấn Độ sản xuất và cung cấp.

Theo các hãng thông tấn, tàu Vikrant sẽ chính thức đưa vào hoạt động vào năm 2018. Trong lượng của tàu sẽ vào khoảng 40.000 tấn và tàu sẽ được trang bị tên lửa phòng không và pháo tầm xa. Tàu sân bay này sẽ mang theo máy bay chiến đấu MiG-29K do Nga sản xuất cùng các loại trực thăng, ngoài ra họ cũng sẽ sử dụng máy bay Tejas do Ấn Độ chế tạo trong nước trên tàu.

Nga và Ấn Độ đã từng hợp tác trong việc phát triển tàu sân bay. Vào tháng 11/2013, Hải quân Ấn Độ chính thức nhận tàu sân bay Vikramaditya, một tàu cũ của Nga trước đó đã được sửa chữa và nâng cấp tại xưởng đóng tàu Sevmash. Đến tháng 1/2014, tàu đã cập cảng Karwar của Ấn Độ. Năm 2015, đại diện của Sevmash và Hải quân Ấn Độ ký thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật cũng như bảo dưỡng tàu Vikramaditya.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Russia & India Report (RIR), ấn bản tại Ấn Độ của website tin tức Russia Beyond the Headlines của Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !