Nga tập kích tên lửa, Ukraine cắt điện khẩn cấp toàn quốc

Ukraine thông báo Nga tập kích dữ dội vào cơ sở hạ tầng trên toàn quốc, buộc giới chức ra lệnh cắt điện khẩn cấp khắp lãnh thổ.

Giới chức Ukraine kích hoạt cảnh báo phòng không ở thủ đô Kiev hôm nay, sau đó ban bố lệnh báo động trên toàn lãnh thổ. Cơ sở hạ tầng thiết yếu tại thành phố Khmelnitsky ở miền tây Ukraine, tỉnh đông bắc Kharkov và miền trung Dnipro đã bị trúng tên lửa.

Anatolii Kurtiev, thị trưởng thành phố Zaporizhzhia do Ukraine bổ nhiệm, thông báo ít nhất 17 tên lửa Nga đã đánh vào hạ tầng năng lượng tại khu vực này rạng sáng nay, nhưng chưa xác định được thương vong và thiệt hại vật chất.

"Đối phương đang triển khai máy bay và tàu chiến để phóng tên lửa hành trình. Cảnh báo không kích sẽ kéo dài. Hãy tìm chỗ ẩn nấp, đừng coi thường cảnh báo", Maksym Marchenko, tỉnh trưởng tỉnh miền nam Odessa, thông báo.

   
Xe chở đạn kiêm bệ phóng và radar thuộc tổ hợp phòng không Buk-M1 của Ukraine. Ảnh: BQP Ukraine.


"Nguy cơ xảy ra tấn công tên lửa là rất lớn. Tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa rằng không ai được phớt lờ tiếng còi cảnh báo phòng không", Serhiy Popko, lãnh đạo cơ quan quân sự thủ đô Kiev của Ukraine, cho hay.

Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat tuyên bố phòng không nước này đã bắn hạ 5 trong 7 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ, cùng 5 trên 6 tên lửa hành trình Kaliber phóng từ Biển Đen. Tuy nhiên, quân đội Ukraine không thể đánh chặn khoảng 35 tên lửa phòng không S-300 nhằm vào Kharkov và Zaporizhzhia.

Giới chức Ukraine đã ra lệnh cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc sau đợt tập kích.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Serhiy Gaidai, tỉnh trưởng Lugansk do Ukraine bổ nhiệm, hôm 9/2 nói rằng Nga đang tiến hành cuộc tấn công ở khu vực này, bắt đầu leo thang chiến sự "dù chưa đạt nhiều thành công". "Đây là một phần cuộc tấn công toàn diện mà Nga đã lên kế hoạch. Trong vòng 10 ngày qua, tần suất pháo kích và số vụ tấn công hàng ngày đã tăng lên", ông nói.

Ông Gaidai hồi đầu tuần nhận định lực lượng Nga có thể sẵn sàng mở đợt tiến công quy mô lớn trong hai tuần tới, sớm hơn nhiều so với thời điểm vũ khí mới của phương Tây như xe tăng chủ lực và thiết giáp hạng nặng được chuyển tới Ukraine.

  
Cục diện chiến sự Ukraine. Đồ họa: WP.

Nga từ tháng 10/2022 bắt đầu tập kích hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine, với mục tiêu làm suy yếu sức chiến đấu và buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán. Gần một nửa hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hỏng sau nhiều tháng tập kích của Nga, khiến người dân bị cắt điện và hệ thống sưởi suốt nhiều giờ giữa thời tiết dưới 0 độ C.

Ukraine nói các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng là "tội ác chiến tranh", cáo buộc Nga cố ý làm hại dân thường và bẻ gãy ý chí của nước này. Trong khi đó, Moskva giải thích rằng họ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng Ukraine để làm gián đoạn dòng vũ khí Mỹ và đồng minh chuyển đến Kiev.

 
Theo VNEXPRESS

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !