Nga sẽ tăng cường sức mạnh cho hạm đội Thái Bình Dương

Hôm 18/7, một quan chức quân đội cấp cao Nga cho biết năm 2014, nước này sẽ tăng cường năng lực hải quân trên Thái Bình Dương.

Trong bài phỏng vấn với kênh Russia TV, Chuẩn đô đốc Sergei Avakyants, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, cho biết hạm đội của ông sẽ tiếp nhận thêm tàu chiến mới trong năm tới, loạt tàu chiến đầu tiên cho hạm đội này kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Nga sẽ tăng cường sức mạnh cho hạm đội Thái Bình Dương - ảnh 1
Các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

Chuẩn đô đốc Avakyants cho biết Hạm đội Thái Bình Dương sẽ nhận ít nhất 1 trong tổng số 2 chiếc tàu tấn công đổ bộ hạng Mistral (tàu chở trực thăng) mà Pháp đang sản xuất cho Hải quân Nga.

Năm 2011, Nga và Pháp kí thỏa thuận trị giá 1,52 tỷ USD cho 4 chiếc tàu đổ hộ hạng Mistral trong đó 2 chiếc sẽ được chế tạo ở Pháp và 2 chiếc sẽ được chế tạo ở Nga. Vào thời điểm đó, đây là hợp đồng mua vũ khí lớn nhất của Nga kể từ thời Liên Xô và làm báo động các quốc gia NATO. Mátxcơva đã tìm cách làm giảm nhẹ các mối lo ngại bằng lời hứa hẹn rằng một số con tàu sẽ được điều động đến Thái Bình Dương.

Theo hãng tin Reuters, các tàu hạng Mistral có thể mang theo 16 trực thăng cũng như chở quân, xe tăng và vũ khí bọc thép để đổ bộ lên đất liền. Chuẩn đô đốc Avakyants không nói cụ thể khi nào các tàu hạng Mistral sẽ được chuyển giao cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, ông cho biết “một vài” tàu hộ tống hạng Steregushchy thuộc dự án Project 20380 đang được chế tạo để chuyển giao cho hạm đội và dự kiến các tàu này cũng sẽ được bàn giao trong năm tới. Tàu hộ tống hạng Steregushchy là tàu đa chức năng sẽ được sử dụng để thay thế tàu hộ tống hạng Grisha. Với chiều dài 105m, chiều rộng 13m và tải trọng 2.200 tấn, các tàu hộ tống này được NATO xếp vào hạng tàu chiến.

Theo Tạp chí Công nghệ Hải quân (Naval-Technology), “tàu hạng Steregushchy có thể được điều động cho nhiệm vụ tuần tra bờ biển, hộ tống và tham gia chiến đấu chống tàu ngầm (ASW). Các tàu này có thể nhắm tới các mục tiêu là tàu trên mặt nước, tàu ngầm, máy bay và mục tiêu trên bờ, “có thể giúp các tàu này phụ giúp cho tàu tấn công đổ bộ hạng Mistral”.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết một trong số các tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạng Borey sẽ được điều chuyển cho hạm đội này sau khi các con tàu này được trang bị đầy đủ vũ khí vào cuối năm nay. Tàu hạng Borey là tàu ngầm tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ 4 của Nga và là tàu ngầm đầu tiên được chế tạo kể từ thời kì Liên Xô. Nga dự định sẽ chế tạo 8 chiếc tàu ngầm hạng Borey, vũ khí cốt lõi phục vụ cho chiến lược phòng ngừa trên biển của nước này, thay thế các tàu ngầm hạng Typhoon, Delta-III và Delta-IV đã lạc hậu.

Truyền thông Nga cho biết tàu ngầm hạng Borey có chiều dài 170m, đường kính ngang thân tàu là 13m, và có tốc độ lặn là 29knot (54km/h). Thủy thủ đoàn của tàu ngầm Borey gồm 107 người trong đó có 55 sĩ quan và con tàu sẽ chở 16 tên lửa đạn đạo Bulava, loại tên lửa mới có thể mang nhiều đầu đạn.

Thông báo của Chuẩn đô đốc Avakyants được đưa ra trong lúc cuộc tập trận qui mô lớn của Nga đang diễn ra ở khu vực Viễn Đông.  Hôm 12/7, Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ thông báo cho các tư lệnh quân đội về cuộc tập trận, cuộc tập trận bất ngờ thứ 3 mà ông ra lệnh thực hiện trong năm nay. Cuộc tập trận này được cho là có sự tham gia của “160.000 quân nhân, 1.000 xe tăng, 130 máy bay và 70 tàu chiến” và trở thành một trong những cuộc tập trận lớn nhất của Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Nga sẽ tăng cường sức mạnh cho hạm đội Thái Bình Dương - ảnh 2
Tàu đổ bộ tấn công hạng Mistral.

Tờ Diplomat nhận định rằng cuộc tập trận được coi là tín hiệu của Nga dành cho các quốc gia láng giềng ở phía đông, chủ yếu là Trung Quốc và Nhật Bản. Trong cuộc tập trận, 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear H đã bay qua biển Nhật Bản trong vòng 7 tiếng, khiến Nhật Bản phải điều chiến đấu cơ ra chặn trước khi các máy bay Nga tiếp cận đảo Hokkaido ở phía bắc Nhật Bản. Đồng thời, một máy bay do thám của Nga cũng bay qua quần đảo Kuril mà nước này đang kiểm soát nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

Hồi đầu tháng, trước khi cuộc tập trận đột xuất tuần trước diễn ra, Nga và Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung lớn nhất từ trước tới nay, cuộc tập trận mang tên Tương tác hải quân chung 2013. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Quân đội giải phóng nhân dân (PLA) đã điều “4 tàu khu trục, 2 tàu chiến tên lửa và 1 tàu hỗ trợ” tới tham gia cuộc tập trận.

Theo hãng tin Ria Novosti (Nga), Hạm đội hải quân Thái Bình Dương của Nga hiện gồm “tàu tuần dương có trang bị tên lửa, 4 tàu khu trục hạng Udaloy, 1 tàu khu trục hạng Sovremenny và hàng chục tàu ngầm”, trong đó có 5 tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạng Delta-III.

Trước đó, Nga đã tái điều động tàu từ Hạm đội hải quân Thái Bình Dương tới biển Địa Trung Hải để gia nhập lực lượng hải quân đối phó với tình hình Syria, quốc gia đồng minh của Nga.

Tùng Lâm

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !