Nga sẽ kiếm 'một vốn bốn lời' sau chiến dịch quân sự tại Syria?

Theo tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin, chi phí cho các hoạt động quân sự của Nga tại Syria là 464 triệu USD. Tuy nhiên, Nga có thể sẽ thu về rất nhiều lợi nhuận sau này.

Một số nguồn tin trong quân đội Nga trả lời phỏng vấn tạp chí Dengi (Nga) rằng, kể từ khi chiến dịch không kích Syria bắt đầu, Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga đã được nhiều quốc gia có nhu cầu mua khí tài quân sự tiếp cận.

Nga sẽ kiếm 'một vốn bốn lời' sau chiến dịch quân sự tại Syria? - ảnh 1

Máy bay Su-34 của Nga.

“Tại Syria chúng tôi đã cho thấy khả năng của các loại vũ khí do Nga sản xuất, qua đó thu hút sự chú ý của các khách hàng tiềm năng”, một nguồn tin của quân đội Nga cho biết.

Cụ thể, Nga có thể sẽ thu về 2 tỉ USD từ hợp đồng mua bán vũ khí với Algeria. Vào tháng 12/2015, Algeria đã đồng ý mua 12 chiếc Su-34 của Nga. Ông Sergei Smirnov, giám đốc Nhà máy Máy bay Chkalov ở vùng Novosibirsk cho biết, cuộc đàm phán giữa Algeria và Nga về việc mua Su-34 đã kéo dài suốt 8 năm qua. Nhờ có chiến dịch quân sự tại Syria, thương vụ này cuối cùng đã được cả hai bên chấp thuận.

Theo nguồn tin của tạp chí Dengi, phi đội Su-34 đầu tiên cho quân đội Algeria sẽ có giá khoảng 500 đến 600 triệu USD. Tiếp đó, nước này có thể sẽ mua thêm từ 6 – 12 chiếc nữa. Ngoài ra, Algeria cũng sẽ bắt đầu hội đàm với Nga về việc mua thêm ít nhất 10 máy bay Su-35S, nếu được ký kết Nga sẽ thu về khoảng 850-900 triệu USD.

Ngoài ra, hai nước cũng mới ký kết hợp đồng, qua đó Nga sẽ cung cấp 40 trực thăng chiến đấu Mi-28NE cho Algeria với giá thành vào khoảng 600-700 triệu USD. Loại máy bay này trước đó đã được Iraq mua về để chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nga sẽ kiếm 'một vốn bốn lời' sau chiến dịch quân sự tại Syria? - ảnh 2

Trực thặng chiến đấu Mi-28N.

Máy bay Su-35 cũng đã thu hút sự chú ý từ một số nước như Indonesia, Việt Nam và Pakistan. Các quốc gia này đều đã có kinh nghiệm sử dụng máy bay quân sự do Liên Xô và Nga sản xuất, và họ đang cần nâng cấp khí tài quân sự. Hợp đồng với Indonesia và Việt Nam dự kiến sẽ có tổng giá trị 1 tỉ USD và các bên hiện đang đàm phán.

Trường hợp của Pakistan có phần phức tạp hơn. Cùng với tình hình kinh tế khó khăn, vấn đề về an ninh giữa Pakistan và nước láng giềng Ấn Độ cũng là một yếu tố đáng lưu tâm. Tạp chí Dengi cho biết Pakistan chỉ có thể mua nhiều nhất 6 chiếc máy bay. Tuy nhiên, giá trị của thương vụ này ước tính sẽ vào khoảng 500 triệu USD.

Trực thăng Ka-52 của Nga cũng đang rất được nhiều nước quan tâm. Cục xuất nhập khẩu quốc phòng của Nga Rosoboronexport mới đây đã ký kết hợp đồng với Ấn Độ nhằm cung cấp 46 trực thăng Ka-52 cho nước này, dự kiến đợt bàn giao đầu tiên sẽ bắt đầu vào năm 2017. Ka-52 cũng là một trong số những loại khí tài quân sự được sử dụng trong chiến dịch Syria và quan chức Nga hi vọng điều này sẽ giúp máy bay có thêm những khách hàng mới tại khu vực Tây Á.

Nga sẽ kiếm 'một vốn bốn lời' sau chiến dịch quân sự tại Syria? - ảnh 3

Xe tăng T-90.

Không chỉ có các loại máy bay, nhiều nước đang muốn có thêm xe tăng T-90, loại vũ khí được cho là đã chịu được một phát bắn đạn chống tăng của Mỹ tại Syria. Những khách hàng tiềm năng bao gồm Iraq, Iran, các nước vùng Vịnh và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Ngoài ra, tên lửa phòng không S-400 sau khi được Nga sử dụng tại Syria cũng đã khiến Ả Rập Xê út quan tâm, đồng thời cho phép Nga có thể đẩy mạnh đàm phán hơn nữa với Ấn Độ để có thể bán loại vũ khí này. Ước tính tên lửa S-400 sẽ có giá trị khoảng 2 đến 3 tỉ USD.

Ông Konstantin Makienko, phó giám đốc Cục Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga cho biết, kể từ sau chiến dịch Syria, mối quan tầm với các loại vũ khí của Nga đã tăng lên, nhưng ông cũng nói “cho đến nay vẫn còn rất ít hợp đồng chính thức”. Ông Makienko cho rằng, xét đến tỉ giá ngoại tệ hiện nay, Nga phải đàm phán với các nước để nhanh chóng thống nhất thỏa thuận.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Russia & India Report (RIR), ấn bản tại Ấn Độ của website tin tức Russia Beyond the Headlines của Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !