Nga sẽ gặp vấn đề trong việc mua vũ khí vào năm 2015

Nga sẽ phải vượt qua những rào cản gây nên bởi chiến lược thay thế nhập khẩu do lệnh cấm vận của phương Tây, khiến cho tỉ lệ mặt hàng thiết bị quân sự nhập khẩu chỉ bằng 10%.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov phát biểu vào ngày 13/1 rằng, Bộ Quốc phòng Nga đã gặp phải “những khó khăn nhất định” trong kế hoạch mua vũ khí năm 2015 do chiến lược thay thế nhập khẩu nhằm đẩy mạnh đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng trong nước khiến tỉ lệ nhập khẩu giảm sút.

Nga sẽ gặp vấn đề trong việc mua vũ khí vào năm 2015 - ảnh 1

Việc mua về các loại vũ khí mới sẽ gặp "một số khó khăn nhất định", theo ông Borisov.

“Tôi không giấu sự thật rằng chúng ta sẽ gặp những vấn đề nhất định, bởi tỉ lệ nhập khẩu các nguyên liệu cho vũ khí và các thiết bị quân sự chỉ đạt trung bình khoảng 8-10%”, ông Borisov cho biết. “Trong khi đó, khối lượng vũ khi mà chính phủ mua về trong năm 2015 sẽ cao hơn năm 2014 khoảng 20%”.

Ông Borisov bày tỏ hy vọng rằng “ít nhất 30% quân số ở mọi quân chủng sẽ được trang bị vũ khí hiện đại”. Theo ông, 40% lực lượng Phòng không, Hải quân Nga và Lực lượng Tên lửa Chiến lược đã được trang bị với những loại vũ khí này.

Ông Borisov còn nói thêm: “Đối với bộ binh, 26% quân số đã được trang bị vũ khí tối tân, trong khi đó Không quân có 28%”. Theo Borisov, các con số này sẽ tăng lên vào năm 2015.

Sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea, phương Tây đã áp dụng nhiều vòng cấm vận đối với Moscow nhằm trực tiếp làm suy yếu nền kinh tế Nga và công nghiệp quốc phòng. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng đã ra lệnh cấm hợp tác hỗ trợ nguồn lực quốc phòng giữa Kiev và Moscow.

Nga cũng bắt đầu chính sách giảm bớt phụ thuộc vào mặt hàng quân sự nhập khẩu. Tháng trước, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga đã nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng, kế hoạch thay thế các loại vũ khí có nguồn gốc nước ngoài được quân đội Nga sử dụng đã hoàn thành.

Chương trình vũ khí mới của Nga trong các năm 2016-2025 không đặt kế hoạch tái trang bị vũ khí mới đối với toàn bộ quân đội mà chỉ ở mức 70% quân số, ông Borisov nói thêm. “Kế hoạch năm năm đầu tiên đặt mục tiêu rằng 70% số lượng vũ khi và khí tài quân sự được thay thế trước năm 2020 và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành cho đến năm 2025”.

Ông Borisov còn cho biết, chương trình vũ khí mới hiện vẫn đang được nghiên cứu và sẽ được trình trước Tổng thống Nga vào cuối năm nay.

Quân đội Nga hiện đang tiến hành chính sách cải tổ bắt đầu từ năm 2008, bao gồm chi ra một khoản 20 nghìn tỷ ruble (331 tỷ USD) cho chương trình tái trang bị vũ khí.

Hiện tại tỉ lệ các loại vũ khí mới của Lực lượng Vũ trang Nga trung bình đạt mức dưới 30%, mặc dù ở một số quân chủng, ví dụ như Lực lượng Phòng không, Hải quân và Lực lượng Tên lửa Chiến lược, tỉ lệ trên đạt 40%. Quân đội chính quy chỉ có 26% được trang bị vũ khí mới và 28% đối với Không quân.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh thị trường truyền thông thế giới. Sputnik sẽ chính thức thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !