Nga sẽ đáp trả thích đáng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ. |
Ngoài ra, trong diễn đàn này, trung tướng Viktor Poznikhir cũng đưa ra thông tin về việc Mỹ đang nghiên cứu, thiết kế tên lửa siêu thanh để trang bị cho các bệ phóng của Hệ thống phòng thủ chống tên lửa toàn cầu (PRO). Theo đó, hiện Mỹ đang thúc đẩy các hoạt động “trong lĩnh vực sử dụng các thiết bị phóng Mk-41 để triển khai các hệ thống vũ khí siêu thanh” và hệ thống này đang là “mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia Nga”.
Trung tướng Viktor Poznikhir cũng nhấn mạnh rằng hệ thống PRO của Mỹ, ngoài chức năng phòng thủ chống tên lửa, phòng thủ vũ trụ còn được trang bị cả chức năng tấn công. Ngoài ra, hệ thống này còn là bộ phận cấu thành của Lực lượng Tấn công Chiến lược của Mỹ.
Nhiệm vụ chính của các thành tố trong hệ thống này là cô lập các lực lượng hạt nhân chiến lược, cũng như các lực lượng vũ trụ của Nga và Trung Quốc.
Dựa vào các báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia quân sự Nga, trung tướng Viktor Poznikhir nhấn mạnh, Mỹ đang hy vọng rằng với việc có được PRO, Mỹ sẽ “có được các khả năng tấn công hạt nhân-tên lửa bất ngờ mà không bị đáp trả vào bất cứ khu vực nào trên thế giới, trong đó có Nga và Trung Quốc”.
Theo ông Viktor Poznikhir, tại các căn cứ PRO của Mỹ ở Ba Lan và Romania, ngoài hệ thống chống tên lửa “Standart-3”, Mỹ còn sử dụng các thiết bị phóng đặc biệt Mk-41.
Hệ thống phòng không hiện đại S-300VM Antey - 2500 |
Bản thân Mỹ đang giải thích cho hành động triển khai các thành phần mặt đất của hệ thống PRO ở châu Âu là do cần phải bảo vệ mối đe dọa tên lửa từ Iran. Trước đó, đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ Howel Clay tuyên bố rằng các hệ thống PRO của Mỹ mới được triển khai ở châu Âu không nhằm vào Nga.
“Hệ thống PRO của Mỹ, trong đó có hệ thống Aegis và các hệ thống khác được triển khai ở châu Âu không được thiết kế để nhằm chống lại Nga”- Clay tuyên bố với Sputnik News. Trong khi đó, Sputnik News cho biết Nga đã không ít lần bày tỏ quan ngại đối với việc Mỹ triển khai PRO ở châu Âu.
Trung tướngViktor Poznikhir khẳng định rằng, Mỹ đang cố gắng cô lập các sáng kiến của Nga-Trung về ngăn chặn việc triển khai vũ khí trên vũ trụ. “Các khả năng của hệ thống “Standart-3” phiên bản 2A với phạm vi tấn công được mở rộng và các khả năng của hệ thống GBI trên thực tế lớn hơn nhiều so với mô tả. Nó cho phép tiêu diệt các thiết bị vũ trụ trên quỹ đạo của Nga và Trung Quốc”- ông Viktor Poznikhir nhấn mạnh.
Về phần mình, thiếu tướng Tsai Chun, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Trung Quốc khẳng định rằng, hệ thống PRO của Mỹ ở châu Âu đang tạo ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia Nga.