Nga sẽ chỉ có thể sản xuất 100 “siêu tăng” Armata

Tạp chí National Interest cho biết, Nga sẽ cho chế tạo 100 xe tăng Armata trước năm 2020, trái ngược với con số 2.300 mà nhiều quan chức Nga từng tuyên bố sẽ sản xuất.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov đã phát biểu trong một cuộc triển lãm quân sự ở ngoại ô Moscow (Nga) rằng: “Hiện các mẫu xe tăng mới đang trải qua quá trình thử nghiệm hoạt động. Chúng tôi có thỏa thuận sản xuất 100 chiếc và chúng sẽ được cung cấp trước năm 2020”.

Xe tăng T-14 Armata của Nga.

Nhiều chuyên gia quân sự đều khẳng định rằng Nga sẽ không thể chế tạo 2.300 xe tăng T-14 như đã từng tuyên bố bởi Nga không có đủ cơ sở vật chất và tài lực để có thể sản xuất nhiều xe tăng như vậy trong một thời gian ngắn.

Dòng xe chiến đấu Armata bao gồm xe tăng T-14, xe chở quân T-15 và xe hỗ trợ công binh T-16. T-14 được trang bị pháo 2A82-1M cỡ nòng 125mm và được lắp đặt trên một tháp pháo tự động. Xe tăng này có khoang lái dành cho một tổ lái gồm 3 người, có màn hình cảm ứng hiện đại. Ngoài ra, Nga cũng thiết lập một hệ thống mạng nội bộ giữa các xe tăng T-14 và xe tăng T-90MS, cho phép các xe có thể liên lạc trực tiếp cũng như truyền tải tín hiệu hình ảnh cho nhau.

Điểm đặc biệt nhất của các xe tăng Armata đó là hệ thống phòng thủ chủ động (APS) mang tên Afghanit. Hệ thống này được trang bị một loại radar điện tử bao quát 360 độ quanh xe tăng, cùng một thiết bị điện tử nhằm đánh chặn các loại tên lửa mà đối phương sử dụng. Armata cũng có một hệ thống nhằm gây nhiễu các loại vũ khí định vị bằng tia laser.

Thêm vào đó, hệ thống APS của Armata còn có các đầu đạn nổ, được cho là có khả năng đánh chặn các đạn pháo hạng nặng. Tuy nhiên nhiều chuyên gia quân sự không tin rằng hệ thống này sẽ có thể ngăn chặn các loại đạn bắn từ nòng pháo xe tăng.

“Một trong những đặc điểm mang tính cách mạng nhất của xe tăng T-14 đó là tháp pháo của nó không cần người vận hành. Thêm vào đó, các kỹ sư Nga cũng chú trọng vào khả năng sống sót của xe tăng, điều này cho thấy họ đã học được những kinh nghiệp trong quá khứ cũng như dự đoán những gì có thể xảy ra trên chiến trường tương lai”, một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Mỹ (IISS) cho biết.

“Một khi được đưa vào sử dụng, Armata sẽ là xe tăng đầu tiên trên thế giới sử dụng tháp pháo tự động cùng với hệ thống APS. Nếu APS phát huy hiệu quả, nó sẽ làm giảm sức công phá của các loại tên lửa chống tăng và các loại vũ khí vác vai. Nó sẽ làm thay đổi bộ mặt của chiến tranh khi vai trò của pháo và xe tăng trở nên lớn hơn”, báo cáo này nói thêm.

Không chỉ có các hệ thống tự vệ, xe tăng Armata sẽ còn được bảo vệ bởi giáp phản ứng nổ hai lớp ở bên ngoài vỏ xe tăng. Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin thành phần của loại giáp phản ứng này, song rất có thể nó được làm bằng chất liệu sứ tổng hợp đặc biệt.

Xe tăng Armata là một trong những nỗi quan ngại lớn đối với lực lượng vũ trang của các nước phương Tây. Đức cũng bắt đầu nâng cấp xe tăng Leopold 2 của họ bằng việc lắp đặt một loại pháo mới có cỡ nòng 130mm, đồng thời nghiên cứu chế tạo một loại xe tăng mới.

Anh Tuấn (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !