Nga sẵn sàng đối phó với các loại bom hạt nhân mới nhất của Mỹ

Các loại bom hạt nhân B61-12 đã được cải tiến của Mỹ sẽ bắt đầu được trang bị cho các máy bay của Lực lượng không quân chiến thuật Mỹ từ đầu năm 2018. Gần như ngay lập tức Nga cũng đã có phương án đối phó với loại bom này của Mỹ.
Nga sẵn sàng đối phó với các loại bom hạt nhân mới nhất của Mỹ - ảnh 1

Nga sẵn sàng đối phó với các loại bom hạt nhân mới nhất của Mỹ

Theo nhận định của Giáo sư quân sự Kostantin Sivkov, Chủ tịch Viện Hàn lâm các vấn đề địa chính trị Nga, dù loại bom hạt nhân mới của Mỹ là rất đáng nể nhưng Nga đã sẵn sàng đối phó.

Câu trả lời của Nga ở đây chính là việc Nga có thể sẽ bắt đầu trang bị các đầu đạn hạt nhân cho các tổ hợp tên lửa chiến thuật-chiến dịch Iskander.

Trước đó, Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ đã chính thức phê chuẩn quá trình chuẩn bị công nghệ để sản xuất các loại bom hạt nhân B61-12 đã được cải tiến.

“Đây không phải là loại bom hoàn toàn mới, các lớp vỏ của loại bom này đã được cải tiến, cụ thể là làm cho hình dạng bên ngoài của loại bom này trở nên hoàn thiện hơn về mặt khí động học. Công đoạn này không mất nhiều thời gian. Tối đa chỉ là khoảng 1,5 năm nữa các loại bom này sẽ được đưa vào trang bị.

Về phần mình, Nga chỉ có thể có một cách đối phó là chế tạo đầu đạn hạt nhân cho các tổ hợp tên lửa Iskander, ngoài ra không còn sự lựa chọn nào hiệu quả khác”- Kostantin Sivkov nhận định.

Kostantin Sivkov bổ sung thêm rằng bom B61-12 là một loại vũ khí hạt nhân chiến thuật, khác biệt với các loại bom khác ở độ chính xác đáng kinh ngạc, độ sai số so với mục tiêu đã định chỉ là vài mét.

Loại bom này sẽ cho phép nâng cao đáng kể hiệu quả tấn công vào các khu vực, các cụm chỉ huy đã được bảo vệ kỹ lưỡng mà việc phá hủy các loại mục tiêu này chỉ có thể được thực hiện bởi các đòn tấn công chính xác bằng bom hạt nhân vì chúng thường nằm sâu dưới lòng đất.

“Việc sản xuất và trang bị các loại bom này sẽ thực sự nâng cao đáng kể khả năng của Lực lượng Không quân Chiến thuật Mỹ trong việc thực hiện chiến thuật gọi là “đánh cụt đầu” đối phương.

Thế hệ tiền nhiệm của loại bom này hiện đang được bố trí ở châu Âu. Một điều hoàn toàn không phải nghi ngờ là các loại bom được cải tiến này cũng sẽ được Mỹ đưa đến châu Âu để đối phó với Nga”- Kostantin Sivkov khẳng định.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự nổi tiếng Nga Igor Korotchenko cũng nhận định rằng việc cải tiến loại bom hạt nhân B61-12 cho thấy Mỹ vẫn đang coi các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật đang được tập trung ở châu Âu như là một công cụ để tiến hành chiến tranh với Nga vì “ngoài Nga, NATO hiện không có bất cứ mục tiêu nào để tấn công”.

Nội dung được thực hiện qua tham khỏ nguồn từ Ria Novosti.

Đức Dũng (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !