Nga phát triển robot chiến đấu
Hãng Uralvagonzavod (UVZ) tại triển lãm vũ khí RAE 2013 ở Nizhny Tagil đã giới thiệu mẫu robot chiến đấu đầu tiên của mình, Phó Giám đốc UVZ Vyacheslav Khalitov cho biết hôm 27/9.
“Những kết quả đầu tiên, mẫu thử nghiệm trong lĩnh vực này, đó là một hệ thống robot bảo vệ - tuần tra”, ông Khalitov nói.
Ông Khalitov cho biết, hệ thống được chế tạo với sự hợp tác của Nhà máy vô tuyến điện Izhevsk trong thời gian ngắn kỷ lục, chỉ đúng trong 7-8 tháng.
Hệ thống này dùng để tuần tra và bảo vệ các khu vực nhất định. Nó có khả năng hành động tự hoạt trong hai ngày đêm và được điều khiển từ xa.
Có lẽ loại robot chiến đấu mà ông Khalitov nói đến chính là MRK, robot chiến đấu bọc thép, được trang bị một module chiến đấu gắn 1 súng máy. Sử dụng robot này cho phép giảm tổn thất sinh mạng khi thực hiện những hoạt động đặc biệt.
Hôm 27/9/2013, ông Dmitri Kolmakov, trưởng nhóm công trình của Viện Thiết kế chế tạo máy vận tải Ural (UKBTM) lại cho biết, họ chưa tính robot hóa các xe chiến đấu yểm trợ tăng (BMPT) Terminator và Terminator-2.
“Hiện nay, vấn đề robot hóa cả xe này lẫn xe kia chưa được đặt ra”, ông Kolmakov nói tại triển lãm RAE-2013. Nhưng ông cũng nói rằng, nếu Bộ Quốc phòng Nga đặt ra nhiệm vụ đó thì nó sẽ được hoàn thành.
Kíp xe BMPT Terminator hiện gồm 5 người. Người ta dự kiến thay đổi bệ mang và Terminator-2 sẽ dùng khung gầm Armata, chứ không phải khung gầm Т-72.
Terminator-2 đã được giới thiệu công khai lần đầu tiên ngay trước đó. Xe có thể giải quyết hiệu quả cá nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho xe tăng và bộ binh trong mọi loại hình tác chiến, ở các khu vực khí hậu khác nhau, bất kể ngày đêm.
Terminator-2 được lắp các hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực cải tiến. Lần đầu tiên, trên các xe loại này áp dụng giải pháp bảo vệ các bệ phóng tên lửa có điều khiển chống mảnh đạn và đạn con.
Ông Khalitov cho biết, hệ thống được chế tạo với sự hợp tác của Nhà máy vô tuyến điện Izhevsk trong thời gian ngắn kỷ lục, chỉ đúng trong 7-8 tháng.
Hệ thống này dùng để tuần tra và bảo vệ các khu vực nhất định. Nó có khả năng hành động tự hoạt trong hai ngày đêm và được điều khiển từ xa.
Có lẽ loại robot chiến đấu mà ông Khalitov nói đến chính là MRK, robot chiến đấu bọc thép, được trang bị một module chiến đấu gắn 1 súng máy. Sử dụng robot này cho phép giảm tổn thất sinh mạng khi thực hiện những hoạt động đặc biệt.
![]() |
Hôm 27/9/2013, ông Dmitri Kolmakov, trưởng nhóm công trình của Viện Thiết kế chế tạo máy vận tải Ural (UKBTM) lại cho biết, họ chưa tính robot hóa các xe chiến đấu yểm trợ tăng (BMPT) Terminator và Terminator-2.
“Hiện nay, vấn đề robot hóa cả xe này lẫn xe kia chưa được đặt ra”, ông Kolmakov nói tại triển lãm RAE-2013. Nhưng ông cũng nói rằng, nếu Bộ Quốc phòng Nga đặt ra nhiệm vụ đó thì nó sẽ được hoàn thành.
Kíp xe BMPT Terminator hiện gồm 5 người. Người ta dự kiến thay đổi bệ mang và Terminator-2 sẽ dùng khung gầm Armata, chứ không phải khung gầm Т-72.
Terminator-2 đã được giới thiệu công khai lần đầu tiên ngay trước đó. Xe có thể giải quyết hiệu quả cá nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho xe tăng và bộ binh trong mọi loại hình tác chiến, ở các khu vực khí hậu khác nhau, bất kể ngày đêm.
Terminator-2 được lắp các hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực cải tiến. Lần đầu tiên, trên các xe loại này áp dụng giải pháp bảo vệ các bệ phóng tên lửa có điều khiển chống mảnh đạn và đạn con.
Việc sử dụng khung gầm xích cho phép robot có khả năng việt dã và cơ động cực cao. Hệ thống ổn định vũ khí cho phép tác xạ cả khi hành tiến.
Các cơ cấu điều khiển cho phép điều khiển từ xa bản thân robot và các hệ thống vũ khí của nó trong mọi điều kiện khí hậu. Mẫu robot đầu tiên dự định được nhận vào trang bị của quân đội trong năm 2013.
Theo: Vietnamdefence.com
Các cơ cấu điều khiển cho phép điều khiển từ xa bản thân robot và các hệ thống vũ khí của nó trong mọi điều kiện khí hậu. Mẫu robot đầu tiên dự định được nhận vào trang bị của quân đội trong năm 2013.
Theo: Vietnamdefence.com
Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025
Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.
AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại
Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.
Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO
Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
