Nga Mỹ nối lại đàm phán về lá chắn tên lửa
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu hôm 25/3 đã điện thoại cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Ông Soigu mong muốn khôi phục lại đàm phán ở cấp thứ trưởng về vấn đề phòng thủ tên lửa. Phía Mỹ cũng mong muốn nối lại đàm phán, đồng thời cho biết, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Jim Miller sẽ phụ trách vấn đề này.
![]() |
Hệ thống tên lửa S-400 "Triumph" của Nga |
Được biết, ngoài vấn đề phòng thủ tên lửa, Nga và Mỹ còn tiến hành trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến Afghanistan, Syria, Triều Tiên và Iran.
Trước đó, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ khẳng định, Nga "không phải là một yếu tố quan trọng trong quyết định của Mỹ để thay đổi kế hoạch phòng thủ tên lửa”.
Ngày 15/3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố từ bỏ giai đoạn 4 trong kế hoạch của hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu, một kế hoạch vốn bị Nga phản đối gay gắt. Mỹ cũng quyết định triển khai 14 tên lửa đánh chặn ở Alaska, lắp đặt trạm radar thứ 2 ở Nhật Bản và nghiên cứu khả năng thiết lập căn cứ các hầm phóng tên lửa đánh chặn thứ ba trên lãnh thổ Mỹ khi những ngày gần đây Triều Tiên liên tục cảnh báo về một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu với Mỹ và Hàn Quốc.
Nga luôn phản đối NATO xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu. Trước kia, Nga yêu cầu NATO đưa ra “bảo đảm tư pháp” rằng hệ thống phòng thủ tên lửa không phải nhằm vào Nga. Nhưng NATO chỉ đồng ý đưa ra “bảo đảm chính trị”, và việc đàm phán của hai bên đi vào bế tắc. Sau khi Bộ trưởng Hagel tuyên bố tạm dừng giai đoạn 4 kế hoạch phòng thủ tên lửa ở châu Âu, Nga đã bớt căng thẳng hơn, nhưng vẫn yêu cầu Mỹ đưa ra “bảo đảm tư pháp” rằng hệ thống phòng thủ tên lửa không phải để chống lại Nga.