Nga, Mỹ cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua chế tạo tên lửa mới

Các kỹ sư quốc phòng Nga mới đây cho biết, loại tên lửa siêu thanh mới có khả năng đạt tốc độ gần 6.400km/giờ có thể sẽ sẵn sàng trong những năm đầu thập niên 2020.

Theo giám đốc điều hành của Tập đoàn Tên lửa Chiến lược Nga (KTRV) là ông Boris Obnosov, tên lửa siêu thanh thế hệ mới của hãng này dự kiến sẽ xuất hiện vào thập kỷ tới.

Nga, Mỹ cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua chế tạo tên lửa mới - ảnh 1

Một số loại tên lửa Nga đang có hiện nay có thể đạt tốc độ siêu thanh.

KTRV hiện đang hợp tác với các kỹ sư thuộc Học viện Khoa học Nga và Quỹ Nghiên cứu Công nghệ cao để chế tạo một loại tên lửa có khả năng đạt tốc độ Mach 5, tức khoảng 6.400km/giờ và gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Chuyên gia quân sự Nga Viktor Litovkin cho biết, một số loại tên lửa mà Nga đang có hiện nay đã có tốc độ cực nhanh. “Tên lửa RS-24 Yars và RS-26 Rubezh đã có thể đạt tốc độ siêu thanh và vượt qua hệ thống phòng không của đối phương để tấn công mục tiêu đã định. Ngoài ra tên lửa Iskander cũng có khả năng tương tự”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Litovkin nhận định rằng Nga hiện không có loại tên lửa nào có thể giữ tốc độ siêu thanh ổn định khi đang bay.

Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng cho biết, khó khăn lớn nhất đối với Nga trong việc chế tạo tên lửa siêu thanh đời mới đó là việc chế tạo động cơ mới cho phép tên lửa có thể bay ở tốc độ siêu thanh ổn định trong một thời gian dài và hệ thống điều khiển cho tên lửa.

“Ở tốc độ Mach 5, một đám mây plasma sẽ sinh ra quanh tên lửa, khiến sóng vô tuyến không thể truyền đến nó. Vì vậy, nếu tên lửa bay chệch hướng hoặc có bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh, người điều khiển sẽ không thể có sự điều chỉnh cần thiết”, nguồn tin này cho biết.

Nga, Mỹ cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua chế tạo tên lửa mới - ảnh 2

Cho đến nay Nga vẫn chưa có một loại tên lửa có thể bay với tốc độ siêu thanh trong một thời gian dài.

Ông nói thêm rằng, công nghệ chế tạo tên lửa siêu thanh đời mới thực tế được dựa trên những nghiên cứu có từ thời Liên Xô. Tuy nhiên sau khi Liên Xô tan rã, toàn bộ hoạt động nghiên cứu đã bị hủy bỏ trong thập niên 1990 và việc phát triển vũ khí mới chỉ được khởi động trở lại trong những năm gần đây.

Mỹ cũng gặp phải vấn đề tương tự khi đang nghiên cứu chế tạo tên lửa siêu thanh Mach 5 mới. “Mỹ đã chế tạo tên lửa X-51 có thể đạt tốc độ lên đến 6.250km/giờ trong vòng 4 phút. Tuy nhiên việc thử nghiệm vẫn còn diễn ra nhỏ lẻ và khả năng của nó đến nay vẫn là một dấu hỏi lớn”, ông Litovkin nhận định.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Russia & India Report (RIR), ấn bản tại Ấn Độ của website tin tức Russia Beyond the Headlines của Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !