Nga muốn cấp xe tăng và trực thăng cho Zimbabwe

Nga vừa đề nghị Zimbabweđổi platin lấy các thiết bị quân sự thông qua một thỏa thuận liên chính phủ về bảo hộ đầu tư lẫn nhau; song song với ý định cung cấp lượng lớn vũ khí cho Venezuela.

Nga muốn cấp xe tăng và trực thăng cho Zimbabwe

Thỏa thuận liên chính phủ về bảo hộ đầu tư lẫn nhau, được xúc tiến theo Nghị định ngày 16/5 của Tổng thống Putin về chiến lược tiếp cận thị trường châu Phi của Nga, mở ra cơ hội cho các công ty nước này kiếm lợi nhuận từ một trong những đất nước có trữ lượng platin lớn nhất thế giới. Đổi lại, Zimbabwe sẽ nhận được các hỗ trợ quân sự từ Nga.

Nga muốn cấp xe tăng và trực thăng cho Zimbabwe

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe.

Tờ Kommersant của Nga dẫn nguồn tin từ phủ Tổng thống cho hay,Moscow bắt đầu đàm phán với chính phủ Zimbabwe về dự án khai thác platin Darwendale. Thung lũng Darwendale, ở Đông Nam châu Phi,là nơi có trữ lượng platin lớn thứ 2 thế giới. Ngoài ra, tại đây cũng có trữ lượng đáng kể palladi, vàng, rhodium, niken và đồng.

Trước đó,Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Nga nhận được sự ủng hộ của chính quyền Zimbabwe trong chuyến thăm nước này hồi tháng 4. "Thông tin liên quan đến việc Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Ngađổi vũ khí và máy bay trực thăng lấy quyền khai thác platin là chính xác", một quan chức Nga giấu tên xác nhận.

Giấy phép khai thác quặng tại Darwendale trong vòng 25 năm thuộc về Ruschrome Mining – một công ty liên doanh giữa chính phủ Zimbabwe và Trung tâm Hợp tác Thương mại Nước Ngoài Nga. Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ruschrome Mininglà ông Martin Rushwaia, một quan chức cấp cao lâu năm của Bộ Quốc phòng Zimbabwe. Trong khi đó, về phía Nga, doanh nhân Andrei Shutov, từng là lãnh đạo Tập đoàn kim loại và khai khoáng Renova Group đứng đầu Hiệp hội các Nhà đầu tư Nga. Theo các báo cáo của Business-TASS, số vốn đầu tư cho dự án là 300 triệu USD và ước tính, sản lượng khai thác hàng năm là 2 triệu tấn quặng.

Điều đáng lưu ý là trước đây, Liên Xô từng áp dụng các đề án“trao đổi vũ khí lấy hàng hóa": Peru đổi bằnghạn ngạch khai thác cá,Nigeria là ca cao... Tuy nhiên, trong trường hợp Zimbabwe, giới phân tích cho rằng thỏa thuận đổi trực thăng lấy quyền khai thác platin có thể không hiệu quả do sự bất ổn chính trị ở Zimbabwe.

Tại Zimbabwe, Tổng thống Robert Mugabe điều hành từ năm 1980 và bị phương Tây xem là độc tài. Do đó, phương Tây ra sức ủng hộ các phong trào đối lập chống lại chính quyền. Từ những sự kiện Mùa xuân Arab đang lan rộng trên toàn thế giới cộng với tin đồn rằng ông Mugabe đang bị bệnh ung thư, rất có thể trong tương lai, chính trường Zimbabwe sẽ nổi sóng với sự nổi lên của phe đối lập.

Ngoài Zimbabwe, cũng theo Kommersant, Nga có thể hỗ trợ quân sự cho một quốc gia đối địch với Mỹ khác là Venezuela. Đoàn đại biểu của chính phủ Venezuela đang đàm phán với Moscow để nhận được gói hỗ trợ các xe tăng T-72. Nếu đàm phán thuận lợi, Venezuela sẽ nhận được lô xe tăng lớn thứ 2 từ Nga trong vòng 2 năm gần đây. Hồi tháng 3, Moscow bàn giao lô hàng 92 xe tăng T-72B1B cho Venezuela.

Gói hỗ trợ mới nằm trong khuôn khổ khoản vay trị giá 4 tỷ USD của Nga dành cho Venezuela. Trong khi đó, lô xe tăng đầu tiên nằm trong khuôn khổ khoản vay trị giá 2,2 tỷ USD của Nga cho Venezuela để đổi lấy sự công nhận độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia từ chính phủ nước này.

Kế hoạch chuyển giao vũ khí cho Caracas là một phần của trong chiến lược mở rộng kinh tế của Nga ở Venezuela. Bất chấp các khoản tiền khổng lồ Moscow đổ vào Venezuela, vốn đầu tư Nga vẫn đứng thứ 2 sau Belarus trên thị trường nước này.

PHƯƠNG ĐĂNG

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !