Nga luyện tập chiến thuật tấn công tàu sân bay để làm gì?

Cuộc tập trận vừa qua của Hạm đội Thái Bình Dương Nga được thông báo là chủ yếu tiến hành khoa mục tấn công tiêu diệt nhóm tác chiến tàu sân bay.

Tổng Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Yevmenov mới đây cho biết Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đang thực hành chiến thuật mới trong cuộc tập trận quy mô lớn ở độ sâu 4.000 km dưới lòng đại dương. 

Theo các báo cáo trước đó, trong các cuộc tập trận ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương, Nga đã liên tục thực hành chiến thuật tấn công hạm đội, tấn công tầm xa bằng máy bay ném bom chiến lược siêu thanh nhằm vào các mục tiêu khác nhau, bao gồm cả tấn công tiêu diệt tàu sân bay.

{keywords}
Hình ảnh về cuộc diễn tập vừa qua được Bộ Quốc phòng Nga công bố. Nguồn: Xinhua.

Theo Hãng thông tấn Sputnik ngày 24/6, ông Yevmenov phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Hàng hải Quốc tế năm 2021 (IMDS-2021) ở Nga: "Với việc đưa các tàu mới vào phục vụ, chúng tôi không ngừng tiến hành các phương pháp mới, hình thức mới và hành động mới trong tác chiến trên biển".

Ông chỉ ra rằng, không có gì ngạc nhiên khi cuộc tập trận được tổ chức cách xa bờ biển Nga 4.000 km. Khu vực tập trận thuộc khu vực phòng thủ của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.

Ngày 24/6, Bộ Quốc phòng Nga cũng tiết lộ, trong khuôn khổ cuộc tập trận cụm tàu ​​chiến của Hạm đội Thái Bình Dương ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương, một số máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga đã thực hiện các hành động tấn công tiêu diệt tàu sân bay. 

Ngoài ra, 3 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Không quân Nga và 2 chiến hạm của Hạm đội Thái Bình Dương đã phối hợp sử dụng tên lửa hành trình tấn công các mục tiêu của đối phương.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong khuôn khổ cuộc tập trận, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã cất cánh từ sân bay Kamchatka và thực hiện các tuần tra, tấn công nhóm tác chiến tàu sân bay của đối phương. 

Vào cuối cuộc tập trận, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường hàng đầu của Hạm đội Thái Bình Dương Varyag và khinh hạm Marshal Shaposhnikov, cùng với máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phối hợp thực hiện một cuộc tấn công giả định nhằm vào các mục tiêu “cực kỳ quan trọng”.

Ba máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đã cất cánh từ sân bay ở Kamchatka, hoàn thành các chuyến bay đến khu vực trung tâm Thái Bình Dương và sử dụng tên lửa hành trình để mô phỏng các cuộc tấn công vào các mục tiêu chỉ định. Các máy bay ném bom này được hộ tống bởi máy bay đánh chặn MiG-31BM.

Được biết, trong cuộc tập trận, Nga cũng tiến hành chỉ huy các lực lượng ở xa điểm tập kết đội hình, chỉ huy hoạt động chống tàu ngầm và phòng không trên tàu, hoạt động hộ tống, tấn công các đội hình tàu chiến giả tưởng của đối phương (nhóm tác chiến tấn công tàu sân bay) và các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng. Tổng số giờ bay của máy bay Nga trong cuộc tập trận đã vượt quá 100 giờ, các máy bay trực thăng chống tàu sân bay đã bay hơn 20 giờ trên không.

Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng, các nhiệm vụ chính trong các cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương ở Thái Bình Dương đã được hoàn thành, các lực lượng tham gia diễn tập cũng đã bắt đầu rút lui.

Cuộc tập trận quy mô lớn này được tiến hành từ ngày 7- 24/6 dưới sự chủ trì của Đô đốc Sergey Iosifovich Avakyants, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương. Khu vực tập trận nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, cách quần đảo Kuril 2500 hải lý (khoảng 4.600 km) về phía đông nam. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã điều động hơn 20 tàu chiến, tàu ngầm và tàu hỗ trợ, cũng như hơn 20 trực thăng và máy bay từ Lực lượng hàng không và vũ trụ của hải quân Nga tham gia tập trận.

UAV tấn công mới nhất Altius của Nga lần đầu tiên ‘thông nòng’

UAV tấn công mới nhất Altius của Nga lần đầu tiên ‘thông nòng’

Theo nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga chia sẻ với RIA, máy bay không người lái (UAV) tấn công hạng nặng mới của Nga “Altius” lần đầu tiên thử nghiệm sử dụng vũ khí.

Đức Trí (lược dịch)

Nga làm chủ chiến trường nhờ vô số thiết bị công nghệ di động chống UAV hiện đại

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã cho thấy UAV đang trở thành loại vũ khí đáng sợ. Để đối phó, Nga phải nhờ đến các thiết bị chống UAV di động hiện đại trên chiến trường.

Video binh sĩ Ukraine tới Ba Lan diễn tập tác chiến giữa mùa đông khắc nghiệt

Các binh sĩ Ukraine được đào tạo tác chiến trong chiến hào ở Ba Lan dưới trời đầy tuyết, chỉ vài ngày trước khi họ được đưa trở lại tiền tuyến.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV trinh sát của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh các lính dù nước này bắn hạ máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng.

Video thiết giáp Ukraine sống sót sau đòn tập kích trực diện từ tên lửa Nga

Dưới đây là khoảnh khắc thiết giáp Braley trong biên chế quân đội Ukraine sống sót sau đòn đánh trực diện từ tên lửa chống tăng của Nga.

Video pháo binh Ukraine bắn nổ hệ thống phòng không Nga ở Kherson

Lực lượng pháo binh của Ukraine đã bắn nổ hệ thống phòng không SA-8 Gecko và pháo tự hành 2S7 Pion của Nga tại vùng Kherson.

Hé lộ UAV Ukraine được mệnh danh ‘cơn ác mộng’ của quân đội Nga

Máy bay không người lái (UAV) ném bom Vampire của Ukraine đang được xem là ‘cơn ác mộng’ đối với quân đội Nga trong các cuộc đột kích ban đêm.

Video quân đội Ukraine tập kích kho chứa mìn của Nga

Quân đội Ukraine đã bắn nổ một kho chứa mìn chống tăng của Nga tại tiền tuyến miền nam.

Sở hữu tên lửa ATACMS của Mỹ, vì sao Ukraine vẫn lo sợ trực thăng Ka-52 Nga?

Trực thăng ‘Cá sấu’ Ka-52 của Nga hiện vẫn là mối đe dọa đối với quân đội Ukraine, dù Kiev đã có trong tay hệ thống tên lửa ATACMS của Mỹ.

Video tên lửa HIMARS của Ukraine bắn nổ hệ thống phòng không Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) để bắn nổ một tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của Nga tại vùng Kherson.

Tàu sân bay thứ 3 của Mỹ cập cảng Hàn Quốc trong năm nay

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ cập cảng Busan, Hàn Quốc vào hôm nay (21/11). Động thái nhằm thể hiện sự răn đe mở rộng trước chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Đang cập nhật dữ liệu !