Nga lên kế hoạch thay thế toàn bộ vũ khí thời Liên Xô
Việc cải cách quân đội Nga đã được đưa ra trong năm 2008, trở thành sự thay đổi lớn nhất của quân đội Nga kể từ thời hậu Xô Viết.
Theo Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, phụ trách Công nghiệp quốc phòng cho biết, đây là sự thay đổi đáng kể trong hệ thống kiểm soát quân sự, giảm tổng số binh lính, trong đó giảm tỷ lệ lính nghĩa vụ và gia tăng lính chuyên nghiệp.
![]() |
Hãng thông tấn Ria Novosti bản tiếng Nga cho biết, Bộ Quốc phòng Nga sẽ tăng đáng kể tiền lương cho lính chuyên nghiệp và giải quyết vấn đề nhà ở của họ. Nhưng vấn đề quan trọng nhất trong sự thay đổi này chính là việc Nga áp dụng một chương trình tái vũ trang lớn chưa từng có cho đến năm 2020.
Một phần của dự án này đã được thực hiện khoảng 16% khối lượng vũ khí mới trong những năm qua. Đến năm 2020, con số dự kiến sẽ là khoảng 70%. Tổng thống Vladimir Putin từng cho biết: “Phân bổ ngân sách cho mục đích này (tái vũ trang) là rất lớn. Trong năm 2003, tổng ngân sách quốc phòng chỉ khoảng 600 tỷ rúp (16,8 tỷ USD). Báo cáo gần đây nhất của ngân sách chi cho Bộ Quốc phòng là 2,3 nghìn tỷ rúp (64,3 tỷ USD)”.
Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch sẽ trang bị cho quân đội lượng vũ khí mới và công nghệ hiện đại với mức độ khoảng 30%. Ông Rogozin còn cho biết, trong năm ngay, Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiếp tục nâng cấp lực lượng tên lửa chiến lược (RVSN) thông qua việc tăng cường số lượng các đơn vị tên lửa hạt nhân chiến xuyên lục địa đặt trên bệ phóng di động (YARS) và thiết lập hệ thống này cho tổ hợp tên lửa Kozelskii.
Ngoài ra, Nga còn bổ sung cả tổ hợp tên lửa Iskander và hệ thống tên lửa phòng không tân tiến S – 400 cho các lữ đoàn tên lửa và lữ đoàn lục quân.
Giới thiệu “siêu tăng” vào năm 2015
Bộ Quốc phòng Nga cũng có dự định giới thiệu hai thế hệ “siêu tăng” mới trong chương trình diễu binh trong năm 2015. Đó là siêu xe tăng Armata và xe bọc thép chở quân Boomerang, Phó Thủ tướng Rogozin cho biết.
“Hiện chúng tôi có khoảng 50.000 lính chuyên nghiệp trong quân đội. Quân đội Nga đang ngày càng chuyên nghiệp hơn và điều này là khó có thể thay đổi. Bởi vì các loại vũ khí đang ngày càng phức tạp hơn với nhiều thiết bị điện tử.
Các mẫu xe công nghệ mới sẽ được "phô diễn" tại các cuộc duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít (năm 2015). Ví dụ, loại xe tăng cực kỳ hiện đại. Thế hệ xe tăng Armata phát triển từ nền tảng của Uralvagonzavod và xe bọc thép Boomerang với nền tảng bánh xe có cài đặt các công nghệ điện tử”, ông Rogozin chia sẻ tại một buổi gặp gỡ các sinh viên ở Chelyabinsk, Nga.
Theo ông, các thế hệ máy móc mới và các lữ đoàn hiện đại tiên tiến là nhằm đảm bảo an toàn lớn hơn cho quân đội. Vì thế, các loại vũ khí thông minh sẽ phải được phản lý bởi các chuyên gia.