Nga lái sự chú ý của Mỹ sang kho tên lửa Trung Quốc

Chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định Nga đang lái hướng chú ý của Mỹ sang Trung Quốc khi cường điệu hóa năng lực tấn công của lực lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31, DF-31A và DF-41.

Trong thời gian qua, giới chuyên gia quân sự Mỹ và Nga nhiều lần nhấn mạnh mối quan ngại về năng lực tấn công nguy hiểm từ lực lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31 và DF-31A Trung Quốc. Song, chia sẻ với Thời báo Hoàn Cầu, nhà phân tích quân sự Trung Quốc, ông Liu Jiangping cho rằng quân đội nước này vẫn chưa có đủ năng lực để tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu tới khu vực Bắc Mỹ.

Want China Times cho hay theo chuyên gia Vasily Kashin tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ ở Moscow, các thế hệ tên lửa DF-31, DF-31A và DF-41 của Trung Quốc nên được đưa vào danh sách những mối đe dọa nguy hiểm bởi tất cả chúng đều sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Trước đó, Bắc Kinh phải mất nhiều giờ để triển khai các tên lửa DF-5 đã lỗi thời bởi chúng sử dụng loại động cơ chạy bằng nhiên liệu lỏng. Trong khi, nhờ loại động cơ sử dụng nhiên liệu rắn, quân đội Trung Quốc chỉ mất 30 phút để phóng tên lửa.

Nga lái sự chú ý của Mỹ sang kho tên lửa Trung Quốc - ảnh 1

Theo chuyên gia quân sự Trung Quốc, giới chuyên gia Nga và Mỹ đã đánh giá quá cao năng lực tấn công của các thế hệ tên lửa nước này.

Theo bản báo cáo của Lầu Năm Góc, Trung Quốc hiện sở hữu ít nhất là 10 hệ thống tên lửa DF-31. Ngoài ra, hệ thống phóng di động của tên lửa DF-31 hiện vào khoảng 30 chiếc.

Thậm chí, hệ thống tên lửa DF-41 hiện đang được quân đội Trung Quốc phát triển, được đánh giá có khả năng tiến hành các vụ tấn công vươn tới lãnh thổ Mỹ cũng như các quốc gia đồng minh của Washington tại Tây Thái Bình Dương. Bởi mỗi tên lửa DF-41 có thể mang theo nhiều đầu đạn cùng một lúc.

Ngoài ra, việc chính phủ Trung Quốc mạnh tay tăng khoản chi ngân sách quốc phòng cũng cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường mở rộng tầm ảnh hưởng tới các nước láng giềng.

Chia sẻ với Thời báo Hoàn Cầu hôm 8/1, ông Liu nhấn mạnh các chuyên gia đã cường điệu hóa năng lực tấn công tới đất Mỹ của các thế hệ tên lửa Trung Quốc. Trong khi đó, số lượng tên lửa đạn đạo của Trung Quốc còn quá ít so với Mỹ.

Điều quan trọng, phần lớn tên lửa của Trung Quốc không thể sử dụng trong các cuộc tấn công phủ đầu nhằm tới khu vực Bắc Mỹ do tầm bắn còn hạn chế. Cũng theo ông Liu, Nga đang cố gắng chuyển hướng chú ý của Mỹ sang Bắc Kinh bằng cách đánh giá quá cao năng lực tấn công hạt nhân của quân đội Trung Quốc.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Want China Times, trang web tin tức bằng tiếng Anh của Tập đoàn truyền thông China Times (Đài Loan). Want China Times được thành lập vào năm 2010, chuyên cung cấp các thông tin về cộng đồng quốc tế đặc biệt về Trung Quốc và Đài Loan.

MINH THU (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !