Nga không "ngại" sự cạnh tranh của vũ khí Mỹ trên thị trường Việt Nam

Bình luận về việc Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam, Đại sứ Nga ở Việt Nam cho biết, Nga hoàn toàn hoan nghênh hành động này của Washington.

Vào ngày 10/11/2015, Bộ Ngoại giao Mỹ ra văn bản chính thức nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, trong đó quy định việc chuyển giao vũ khí sát thương phục vụ an ninh hàng hải có thể được cân nhắc từng trường hợp.

Văn bản có tên gọi "Sửa đổi trong giao dịch quốc tế về quy chế vũ khí: Chính sách xuất khẩu sang Việt Nam" và đã được bà Rose E. Gottemoeller, Thứ trưởng phụ trách về Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, ký.

"Bộ đã xác định rằng vì lợi ích tốt nhất của Mỹ trong chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia, việc xuất khẩu vũ khí sát thương cũng như dịch vụ quốc phòng sang Việt Nam có thể được xem xét theo từng trường hợp khi cần hỗ trợ an ninh hàng hải", văn bản có đoạn.

Theo đó, dựa trên từng trường hợp, Washington có thể xuất khẩu vũ khí sát thương và dịch vụ quốc phòng để củng cố khả năng an ninh hàng hải và cảnh báo; vũ khí phi sát thương và dịch vụ quốc phòng; hoặc vũ khí phi sát thương và thiết bị an toàn cho vũ khí sát thương.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Nga và khả năng "cạnh tranh Nga - Mỹ trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí" tại Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov cho biết, về nguyên tắc, Nga luôn ủng hộ việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh cấm này.

Nga không

Đại sứ Nga tại Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên trong buổi họp báo ngày 18/12/2015.

“Theo tôi được biết, Hoa Kỳ không hoàn toàn dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tuy nhiên, về nguyên tắc, chúng tôi lúc nào cũng ủng hộ việc dỡ bỏ các lệnh này”, Đại sứ Nga cho biết.

Ông khẳng định, mối quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga và Việt Nam không bao giờ cần phải đặt câu hỏi về sự trừng phạt, cấm vận. “Như các bạn đã biết, sự hợp tác trong lĩnh vực quân sự giữa Việt Nam và Nga đã phát triển hàng thập kỷ nay rồi. Và không bao giờ (hai bên) có những câu hỏi đặt ra trừng phạt hay không”.

Ông cũng đề cao quan hệ hợp tác quân sự - quốc phòng giữa Việt Nam và Nga. Đại sứ Nga cho biết ông rất vui mừng vì hiện nay hai bên đang thực hiện một cách thành công các hợp đồng cung cấp cho Quân đội Việt Nam các thể loại vũ khí hiện đại nhất trong lĩnh vực hải quân, bao gồm tàu ngầm, máy bay chiến đấu. Vì thế, ông tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đặc biệt này.

“Việc các bạn lựa chọn vũ khí nào là thuộc quyền của các bạn… Họ (quân đội Việt Nam) hiện đang được huấn luyện và sử dụng các loại vũ khí của Nga và của Liên Xô cũ. Tôi không có gì để nói về các loại vũ khí của Nga. Các bạn có thể nhìn thấy thông qua sự hiện diện của chúng ở Syria. Tôi tin tưởng vào tương lai tươi sáng đối với sự hiện diện của chúng tôi tại thị trường Việt Nam”. 

Phan Sương

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !