Nga không có ý định từ bỏ phương Tây và Đông Âu

Nhiệm vụ chính của Nga trong những năm tới là thiết lập hợp tác với châu Á, nhưng Moscow không có ý định từ bỏ truyền thống gắn bó với phương Tây và Đông Âu.

Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trên trang facebook cá nhân của mình, được hãng thông tấn Ria Novosti trích dẫn lại trong một bài báo đăng tải ngày 21/9.

Nga không có ý định từ bỏ phương Tây và Đông Âu - ảnh 1

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thường xuyên sử dụng Facebook và các mạng truyền thông xã hội khác để bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị quan trọng trong và ngoài nước.

“Nhiệm vụ chính trong những năm tới là tạo ra một cuộc sống mới đầy hứa hẹn cho lãnh thổ của chúng tôi, cùng tiến hành hợp tác với khu vực châu Á và suy nghĩ lại một cách triệt để về phạm vi phát triển kinh tế. Nga đã từng luôn nhìn về phương Tây và Đông Âu, và chúng tôi sẽ không từ bỏ truyền thống này”, ông Medvedev đã viết.

Ông cũng lưu ý rằng lệnh trừng phạt phương Tây không phải là điều tồi tệ nhất khi Nga có thể đối phó với điều đó.

Mối quan hệ của Nga với phương Tây đã xấu đi trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Liên minh châu Âu và Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga vì cáo buộc tham gia vào chiến sự ở miền đông Ukraine, tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần từ chối việc này.

Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga mới nhất được đưa ra hôm 12/9, nhắm mục tiêu vào các công ty tài chính, ngân hàng, dầu khí và quốc phòng lớn nhất của nước này, cùng với đó là danh sách các cá nhân có ảnh hưởng. Các công ty bị từ chối tiếp cận vào thị trường vốn của châu Âu, còn các cá nhân bị cấm nhập cảnh cũng như phong tỏa tài sản.

Nga đã trả đũa bằng một lệnh cấm thực phẩm một năm nhắm đến một loạt các công ty thực phẩm đến từ các quốc gia thực hiện biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga. Australia, Ba Lan và Latvia đã phải lên tiếng bày tỏ những lo ngại về những thiệt hại có thể xảy ra với họ.

Moscow cũng đã chuẩn bị, nhưng chưa thực hiện, một loạt các biện pháp ứng phó, trong đó có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp máy xây dựng, hóa dầu và các ngành ô tô, cũng như áp đặt các hạn chế về nhập khẩu xe ô tô và dệt may. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Moscow đưa ra biện pháp này với mục đích duy nhất là để bảo vệ lợi ích của Nga.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới. Ngày 9/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sáp nhập tờ Tiếng nói nước Nga và RIA Novosti thành Rossiya Segodnya (hãng tin tức quốc tế Russia Today (RT)).

Minh Anh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !