Nga không bán thiết bị hãm cho tàu sân bay Thi Lang
Nga không bán thiết bị hãm cho tàu sân bay Thi Lang
> Trung Quốc ăn cắp bí mật quân sự của Mỹ như thế nào?
> Trung Quốc sử dụng hàng không mẫu hạm vào mục đích gì?
> Nga còng tay gián điệp vũ khí của Trung Quốc
> Trung Quốc xây căn cứ hải quân gần Ấn Độ?
> Báo Trung Quốc điểm mặt "4 viên kim cương" của hải quân Việt Nam
Lý do được viện dẫn do đây là công nghệ mang tính chiến lược không thể chuyển giao. Hệ thống thiết bị hãm giúp máy bay hạ cánh dự kiến trang bị trên chiến hạm Varyag cũ là sản phẩm của Viện nghiên cứu công nghệ hàng hải Petersburg.
![]() |
Tàu sân bay Thi Lang. |
Theo tổng biên tập tạp chí Kanwa Asian Defense, lý do phía Nga từ chối bán hệ thống thiết bị hãm giúp máy bay hạ cánh trên tàu sân bay có thể là do lo ngại Trung Quốc sẽ sao chép và sử dụng với mục đích riêng. Trước đây, đã có rất nhiều tiền lệ về việc Trung Quốc phát triển các phiên bản nội địa dựa cơ sở trên các loại vũ khí-trang bị tiếp nhận từ Liên bang Xô viết và Nga. Gần đây, Trung Quốc đang lên kế hoạch trang bị cho Thi Lang các chiến đấu cơ hải quân J -15, phiên bản “Trung Quốc hóa” của Su-33.
Năm 1998, Trung Quốc đã mua tuần dương hạm tên lửa mang máy bay thuộc đồ án 1143,6 Varyag với giá mua phế liệu. Tới mùa hè năm 2011, Trung Quốc đã khôi phục lại chiến hạm này với trang bị gần như hoàn chỉnh, nhưng vẫn thiếu hệ thống thiết bị hãm giúp máy bay hạ cánh. Vào tháng 8 cùng năm, Thi Lang đã bắt đầu giai đoạn chạy thử và tới tháng 12, nó tiếp tục chuyến ra biển lần 2.
Nhiều khả năng, Thi Lang sẽ được chuyển giao cho hải quân Trung Quốc vào năm 2012
Theo QĐND