Nga hé lộ địa điểm bố trí “siêu tên lửa” S-400 ở Crimea

Trong tháng 8/2016, Nga sẽ bắt đầu triển khai các tổ hợp phòng không hiện đại S-400 “Triumf” tại bán đảo Crimea. Đây là lá chắn có thể bảo vệ vững chắc bán đảo này trước bất cứ đòn tấn công từ bất cứ kẻ thù nào.

Thông tin trên do ông Igor Korotchenko, chuyên gia quân sự đồng thời là Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Nga đưa ra trong trao đổi với Sputnik.

Nga hé lộ địa điểm bố trí “siêu tên lửa” S-400 ở Crimea - ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf của Nga.

Theo đó, trong tháng 8/2016, một trung đoàn tổ hợp phòng không hiện đại nhất S-400 sẽ được Nga triển khai tại Crimea. Theo trung tá Evgheni Oleinikov, phó trung đoàn trưởng trung đoàn tên lửa phòng không số 18 thuộc sư đoàn phòng không số 31, vị trí đóng quân thường trực của trung đoàn là thành phố Feodosya.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 “Triumph” (theo định danh của NATO là SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không tầm gần và tầm trung thế hệ mới được sử dụng để tiêu diệt tất cả các phương tiện tấn công từ trên không hiện đại nhất của đối phương.

Theo nhận định của chuyên gia quân sự Igor Korotchenko, những đặc tính của cuộc chiến tranh hiện đại đã thay đổi so với trước đây. Trong cuộc chiến tranh hiện đại, các nỗ lực chính sẽ được tập trung vào lĩnh vực tác chiến đường không-vũ trụ với việc sử dụng các loại vũ khí có độ chính xác cao.

Đòn tấn công đầu tiên trong các cuộc chiến tranh quy mô lớn sẽ được thực hiện bởi các loại vũ khí có độ chính xác cao, không quân, các loại tên lửa có điều khiển, các loại tên lửa có cánh được bắn đi cả từ các căn cứ trên biển, trên không và trên đất liền.

Khuynh hướng này được thể hiện ở hầu hết các chiến dịch gần đây mà có sự tham gia của Mỹ cũng như các đồng minh của Mỹ, điển hình là các chiến dịch quân sự ở Iraq, Lybia và Nam Tư.

Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, xu hướng này ngày càng được củng cố và gia tăng. Để phòng thủ một cách chắc chắn trước các đòn tấn công kiểu này, vai trò quan trọng hàng đầu thuộc về các hệ thống phòng không và phòng thủ chống tên lửa.

Thực tế trên là nguyên nhân khiến giới lãnh đạo quân sự Nga thông qua quyết định triển khai trên lãnh thổ Crimea hệ thống tên lửa S-400- hệ thống có thể đảm bảo bảo vệ vững chắc toàn bộ lãnh thổ Crimea khỏi bất cứ đòn tấn công nào xuất phát từ bất cứ kẻ thù nào”- chuyên gia Igor Korotchenko nhận định.

Nga hé lộ địa điểm bố trí “siêu tên lửa” S-400 ở Crimea - ảnh 2

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph của Nga.

Igor Korotchenko cũng cho rằng các tổ hợp tên lửa S-400 có thể ngăn chặn bất cứ mối đe dọa nào với khu vực này.

“Chúng ta biết rằng trong thời gian gần đây, khu vực Biển Đen đang chứng kiến sự gia tăng hiện diện quân sự ngày càng mạnh mẽ của một loạt các quốc gia NATO, đặc biệt là Mỹ. Quy mô hiện diện này là chưa từng có trong lịch sử nhưng đây hiện là một thực tế rõ ràng.

Cần phải tính đến việc các tàu khu trục và các tàu hộ vệ tên lửa hiện đại của Mỹ đang được trang bị các loại tên lửa có cánh Tomawark và các loại vũ khí có độ chính xác cao khác. S-400 sẽ được triển khai tại Crimea là để đối phó với các đòn tấn công có thể xuất phát từ NATO”- Igor Korotchenko nêu ý kiến.

Theo Igor Korotchenko, việc bố trí các hệ thống S-400 ở bán đảo Crimea là bước đi mạnh mẽ và đầy quyết liệt của Nga.

“Đây là bước đi chính trị-quân sự mạnh mẽ và đầy quyết liệt của Nga nhằm đảm bảo quy chế lãnh thổ Crimea là một phần không thể tách rời của Liên bang Nga. Cùng với việc lãnh thổ Crimea được bảo vệ một cách vững chắc trước tất cả các loại vũ khí tấn công hiện đại nhất, các căn cứ quân sự của Hạm đội Biển Đen, các thành phố cùng tất cả các hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của Crimea cũng được bảo vệ”- Tổng Biên tập tạp chí Quốc phòng Nga khẳng định.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !