Nga: EU ‘âm thầm’ gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Ukraine
“Trong cuộc họp mới đây với Hội đồng châu Âu tại Brussels, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đồng thuận “một cách âm thầm” gỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu các thiết bị nhầm trấn áp nội bộ Ukraine. Hoạt động xuất khẩu các trang thiết bị và vũ khí quân sự cũng đã được cho phép”, RT dẫn tuyên bố trên website của Bộ Ngoại giao Nga.
Moscow cáo buộc động thái trên “đi trái với những quy định về hoạt động xuất khẩu công nghệ quân sự và đạn dược mà EU đã công bố trước đó”.
![]() |
Người dân thu nhặt tư trang còn sót lại sau vụ pháo kích của quân đội Kiev tạiLugansk. |
Ngày 8/12/2008, EU đã thông qua một loạt các quy định về kiểm soát xuất khẩu vũ khí và đạn dược. Theo khoản 3, các quốc gia thành viên EU không được cấp giấy phép xuất khẩu thiết bị và công nghệ quân sự có khả năng khơi mào hoặc kéo dài xung đột.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga cho hay EU đã quyết định tái cấp phép xuất khẩu các thiết bị quân sự đặc biệt bất chấp “chiến dịch chống khủng bố” do Kiev tiến hành, vẫn đang tiếp diễn ác liệt tại miền đông Ukraine.
“Quyết định giới hạn cung cấp đạn dược và vũ khí cho Ukraine cần được thi hành sau khi chiến dịch ‘chống khủng bố’ tại vùng Donbas và Lugansk được tiến hành. Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để sửa lại lệnh cấm”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Hồi tháng 2/2014, Hội đồng EU cũng đã thi hành lệnh hạn chế xuất khẩu vũ khí sang Ukraine khi ông Viktor Yanukovich còn là Tổng thống của Ukraine và tình trạng bạo lực xảy ra giữa cảnh sát và phe biểu tình Maidan.
“Khi đó, EU quyết định rằng thật ‘sai lầm’ để cung cấp các loại vũ khí cho chính quyền Tổng thống Yanukovich”, Moscow nhấn mạnh.
Sau đó, chiến dịch mang tên “chống khủng bố” do Kiev triển khai tại khu vực miền đông Ukraine đã trở nên ngày càng căng thẳng. Các cuộc trấn áp gần đây nhất đã diễn ra tại làng Gorlovka thuộc vùng Donetsk, cướp đi sinh mạng của 31 dân thường.
Theo số liệu của Liên Hơp Quốc, ít nhất 1.129 người đã thiệt mạng và gần 3.5000 người bị thương tại khu vực miền đông Ukraine kể từ khi chiến dịch “chống khủng bố” được phát động vào tháng Tư. Ngoài ra, 100.000 người khác đã phải đi sơ tán khỏi vùng chiến sự.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.