Nga dừng sản xuất tên lửa phòng không S-300

Các doanh nghiệp Nga trong năm tới sẽ ngừng hoàn toàn việc sản xuất các hệ thống tên lửa phòng không S-300, một quan chức cao cấp trong công nghiệp quốc phòng Nga cho biết.

Việc này liên quan không chỉ đến các hệ thống cung cấp cho quân đội Nga mà cả các biến thể xuất khẩu.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, việc sản xuất linh kiện cho S-300 sẽ được duy trì và trong tương lai gần thậm chí sẽ tăng. Điều đó là cần thiết để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các hệ thống đang có trong trang bị mà theo chúng tôi vẫn sẽ là vũ khí phòng không hiệu quả trong hơn 10 năm nữa”, nguồn tin nói.

Nga dừng sản xuất tên lửa phòng không S-300 - ảnh 1

S-300 PMU

Theo nguồn tin, S-300 là “mặt hàng đã có tuổi”, đang có hàng loạt hệ thống thế hệ mới đến để thay thế nó.

“Đối với quân đội Nga, hệ thống chủ yếu sẽ là S-400. Tuy nhiên, việc khai thác hệ thống họ S-300 vẫn tiếp tục, còn việc dừng sản xuất chúng sẽ khoogn diễn ra cùng lúc”, nguồn tin nói.

Ông cũng cho biết, hiện nay chính sách marketing của các nhà sản xuất vũ khí phòng không Nga ở thị trường ngoài nước đang đặt trọng tâm vào xúc tiến S-400.

“Chúng tôi đã có không phải một năm một hệ thống hiệu quả hơn, ý tôi nói đến S-400. sản xuất cái không còn đáp ứng các yêu cầu hiện nay của khách hàng thì còn ý nghĩa gì chứ?”, nguồn tin nói và lưu ý rằng, việc cung cấp S-400 ra nước ngoài sẽ không bắt đầu trước năm 2016. “Các đối tác Ai Cập của chúng tôi đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua sắm nó (S-300). Hệ thống có thể được sắp đặt lại theo yêu cầu cảu Cairô trong thời gian rất ngắn”. Nguồn tin cũng nói rằng, hệ thống S-300PMU-2 Favorit dành cho Syria có thể bán cho Ai Cập. Nếu đạt được thỏa thuận đó, S-300 dành cho Syria sẽ được thay thế phần mềm và nhiều bộ phận, tổng thành.

Nguồn tin cho biết thêm rằng, trong thập kỷ qua, trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật quân sự, Cairô đã mua của Moskva đạn dược và linh kiện trị giá gần 400 triệu USD. Một khối lượng đáng kể binh khí kỹ thuật mà Ai Cập mua từ thời Liên Xô đến nay vẫn đang được quân đội nước này sử dụng’. Chính quyền mới ở Ai Cập có thể nhận được sự trợ giúp tài chính lớn của Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Ngày 25/7/2014, Phó Giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga Konstantin Biryulin đã nói rằng, các hệ thống tên lửa phòng không S-300 mà Nga phải dừng chuyển giao cho Syria có thể bị tháo dỡ và loại bỏ một phần.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mùa thu năm ngoái đã thông báo việc ngừng chuyển giao S-300 cho Syria. Ông Putin cũng cho biết, một số thành phần đơn lẻ của S-300 đã được đưa đến Syria, “nhưng toàn bộ việc chuyển giao chưa hoàn thành, chúng tôi đã dừng việc đó lại”.

Theo Itar-tass/Vietnamdefence

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !