Nga đóng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa siêu vượt âm

RIA đưa tin, Tổng Giám đốc nhà máy đóng tàu Sevmash, ông Mikhail Budnichenko mới đây cho biết, nhà máy đã bắt đầu khởi đóng tàu ngầm Voronezh và Vladivostok thuộc Đề án 855M Yasen-M.

Nord Stream-2 mang đến sự cô lập cho người Đức?

Nord Stream-2 mang đến sự cô lập cho người Đức?

Tờ Bild viết, Mỹ đang đe dọa Đức bằng các biện pháp trừng phạt đối với dự án “Dòng chảy Phương Bắc-2” (Nord Stream-2), trong khi Berlin không có kế hoạch phản ứng.

Hôm 20/7, khi tham dự lễ khởi đóng tàu quân sự ở căn cứ Sevmash bên bờ Biển Đen, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: “Các tàu mới sẽ được trang bị vũ khí tiên tiến, hệ thống điều khiển và liên lạc tầm xa. Chúng sẽ tăng cường đáng kể tiềm năng chiến đấu của Hải quân, cũng như nâng cao khả năng chiến lược của lực lượng này”.

Ngoài ra, ông Budnichenko nói trong bài báo cáo qua liên kết video với Tổng thống Vladimir Putin cho hay: “Tập thể công nhân Xưởng chế tạo máy phía Bắc đang thực hiện nghĩa vụ chế tạo tàu ngầm hạt nhân với chất lượng không thay đổi. Hôm nay chúng tôi khởi công xây dựng tàu ngầm mang vũ khí siêu thanh, tương lai của hạm đội tàu ngầm Nga”.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng 6 tàu mới của vùng biển xa đang được đồng thời khởi công xây dựng tại ba nhà máy đóng tàu hàng đầu của Nga.

“Tại đây, Kerch, là hai tàu đổ bộ vạn năng. Ở Saint Petersburg, tại nhà máy đóng tàu Severnaya Verf, có hai tàu khu trục. Và ở Severodvinsk, tại nhà máy Sevmash, có hai tàu tuần dương hạt nhân”, ông Putin nói.

Cũng theo ông Putin, 8 năm qua, nước này đã đóng mới và bàn giao hơn 200 tàu chiến các loại cho Hải quân Nga. Tỷ lệ chiến hạm hiện đại cần tăng lên 70% vào năm 2027 bằng cách tuân thủ tiến độ của chương trình hiện đại hóa quân đội được công bố năm 2012.

“Chúng ta sẽ tiếp tục chế tạo các phương tiện hải quân mới được trang bị vũ khí tối tân”, ông Putin nói. “Vũ khí tối tân” theo ông Putin là các mẫu vũ khí siêu vượt âm mà hiện chỉ có Nga là quốc gia duy nhất có khả năng biên chế cho quân đội. Tại buổi lễ, ông Putin cũng chính thức lệnh bắt đầu đóng mới hai tàu ngầm hạt nhân thuộc Đề án 855M Yasen-M có khả năng mang vũ khí siêu vượt âm Zircon. Hai con tàu được đặt tên lần lượt là Voronezh và Vladivostok.

Trước đó, Tổng Giám đốc nhà máy đóng tàu Sevmash, ông Mikhail Budnichenko nói rằng nhà máy đang khởi đóng tàu ngầm hạt nhân Voronezh và Vladivostok thuộc Dự án 855M Yasen-M, khẳng định chúng sẽ có khả năng tấn công bằng vũ khí siêu vượt âm tương tự tàu hộ vệ tên lửa lớp Đô đốc Gorshkov.

Các nhà máy đóng tàu Nga hôm nay cũng bắt đầu chế tạo hai tàu đổ bộ đa năng Đề án 23900 với lượng giãn nước 25.000 tấn và hai tàu hộ vệ tên lửa Đề án 22350M có lượng giãn nước 7.000 tấn, đánh dấu lần đầu tiên nước này cùng lúc khởi đóng 6 chiến hạm xa bờ trong vòng 300 năm qua.

Được biết, tên lửa Zircon đạt tốc độ cực đại trên Mach 8, tầm bắn xa nhất có thể là 1.000 km gấp 4 lần so với tầm bắn của tên lửa diệt hạm Harpoon Block IV - loại tên lửa chống hạm hiện đại nhất của Mỹ.

Một số hình ảnh của Tổng thống Vladimir Putin trong buổi lễ khởi công đóng tàu chiến tại xưởng đóng tàu Zaliv ở Kerch:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Thanh Bình (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.