Nga dỡ bỏ lệnh cấm vận tên lửa đối với Iran

Theo thông cáo của điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hủy bỏ lệnh cấm bàn giao tên lửa phòng không S-300 tới Iran. Lệnh này được ban bố bởi cựu Tổng thống Dmitry Medvedev vào năm 2010.

Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, thông cáo của chính phủ viết: “Nghị định của Tổng thống Nga đã dỡ bỏ lệnh cấm trung chuyển hệ thống phòng không S-300 qua lãnh thổ nước Nga, hoặc xuất khẩu tên lửa từ Liên bang Nga sang nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng như vận chuyển tên lửa tới Cộng hòa Hồi giáo Iran từ các nước nằm ngoài lãnh thổ Liên bang Nga bằng đường thủy và đường không”. Nghị định này có hiệu lực vào thời điểm Tổng thống Nga đặt bút ký.

Nga dỡ bỏ lệnh cấm vận tên lửa đối với Iran - ảnh 1

Tên lửa S-300 của Nga trong một cuộc diễu hành.

Nói về quyết định mới này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết lệnh cấm vận tên lửa S-300 của Moscow đối với Iran đã không còn cần thiết, do những tiến triển của cuộc đàm phán hạt nhân của Iran tại Lausanne vào ngày 2/4.

Ông Lavrov cũng nói thêm rằng, dựa trên những diễn biến tại vùng Trung Đông hiện nay, Iran cần phải có một hệ thống phòng không hiện đại để bảo vệ quốc gia.

Hợp đồng thỏa thuận nhằm cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran đã được ký kết vào năm 2007 nhằm bàn giao 5 đội tên lửa S-300 có giá trị 800 triệu USD. Nhưng vào năm 2010, hợp đồng đã bị hoãn thực thi do Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh cấm vận đối với Iran.

Đáp lại, Tehran đã đệ đơn kiện lên đến 4 tỉ USD đối với công ty quốc phòng Rosoboronexport của Nga lên một tòa án quốc tế tại Geneva. Từ đó đến nay, vấn đề cung cấp tên lửa S-300 vẫn chưa được giải quyết.

Sau nhiều năm đàm phán, vào tháng 2 vừa rồi, Moscow đã đưa ra lời đề nghị cung cấp loại tên lửa đạn đạo phòng không tối tân Antey-2500 cho Tehran thay vì mẫu tên lửa S-300 đã có tuổi. Iran cho biết nước này sẽ xem xét lời đề nghị của Nga.

Lần cuối cùng Nga cung cấp tên lửa S-300 ra nước ngoài là vào năm 2010, khi 15 đội tên lửa đã được đưa sang Trung Quốc. Kể từ đó đến nay, hoạt động sản xuất tên lửa S-300 đã bị tạm ngừng khi hãng sản xuất chính là Almaz-Antey bắt đầu sản xuất tên lửa thế hệ tiếp theo là S-400. Theo ông Anatoly Isaykin, giám đốc Rosoboronexport, Trung Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên được phép mua tên lửa S-400.

Hiện nay, tên lửa S-300 đã được sử dụng trong quân đội của nhiều nước trên thế giới, bao gồm Algeria, Azerbaijan, Belarus, Cyprus, Kazakhstan và Việt Nam. Nga cũng có thỏa thuận xuất khẩu S-300 cho Syria, nhưng hiện tại hoạt động này đã bị hoãn khi nội chiến nổ ra tại nước này.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !