Nga điều “thú mỏ vịt” Su-34 tới Syria?

Theo giới phân tích, sự có mặt của các máy bay Su-24M, Su-25, Su-30SM và đặc biệt là Su-34 cho thấy khả năng cao Nga sẽ can thiệp trực tiếp bằng không quân trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria.
Nga điều “thú mỏ vịt” Su-34 tới Syria? - ảnh 1

"Thú mỏ vịt" Su-34 của Không quân Nga

Theo trang Aviationist, 6 máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga đã tới sân bay Latakia của Syria, các máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 bay theo máy bay Tu-154 của Không quân Nga.

Aviationist dựa vào phân tích dữ liệu qua bức ảnh chụp từ vệ tinh cho biết, một trong những hình ảnh cho thấy một chiếc máy bay bay thấp với cấu hình đặc trưng giống của Su-34. Mặt khác - chuyến bay trong không phận Syria là của nhóm Su-34, dẫn đầu là chiếc Tu-154.

Tờ Aviationist nhấn mạnh: Tu-154 với mã code RFF7085 đã đến Latakia ngày 28/9 qua không phận của Iran và Iraq. Nó được sử dụng làm hoa tiêu dẫn đường cho 6 máy bay Su-34.

Trước đó, ngày 22/9, Lầu Năm Góc cáo buộc Nga đã triển khai hàng chục chiến đấu cơ, (theo các nguồn tin, có 4 máy bay ném bom chiến thuật Su-24M, 12 máy bay cường kích Su-25, và 12 máy bay tiêm kích-ném bom Su-30SM) tới căn cứ không quân Latakia, Syria.

Nga điều “thú mỏ vịt” Su-34 tới Syria? - ảnh 2
Nga điều “thú mỏ vịt” Su-34 tới Syria? - ảnh 3

Su-34 (phân loại của NATO: Fullback) – máy bay tiêm kích-ném bom đa năng thế hệ 4+, được phát triển trên cơ sở mẫu tiêm kích đa năng huyền thoại Su-27. Đây là loại máy bay tấn công chính của Không quân Nga. Được thiết kế để tấn công bằng bom – tên lửa có độ chính xác cao, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển tại bất kỳ thời gian nào kể cả ngày lẫn đêm. Trong tương lai, Su-34 dự định sẽ dùng để thay thế dần các máy bay Su-24 đang có mặt trong Không quân Nga.

Su-25 (phân loại của NATO: Frogfoot), máy bay chiến đấu có tốc độ cận âm, được thiết kế để hỗ trợ trực tiếp cho bộ binh trên chiến trường, trong mọi điều kiện thời tiết kể cả ngày và đêm. Su-25 là một trong những máy bay chiến đấu nổi tiếng nhất của quân đội Liên Xô và Nga. Su-25 từng tham gia nhiều hoạt động quân sự ở (Afghanistan, Angola, Nam Ossetia).

Su-24 (phân loại của NATO: Fencer) - Máy bay ném bom tiền tuyến với đôi cánh biến hình. Được thiết kế cho các cuộc không kích trong mọi điều kiện thời tiết cả ngày lẫn đêm, kể cả ở độ cao thấp, hủy diệt cả các mục tiêu trên bộ và trên biển.

Theo giới phân tích, sự có mặt của các máy bay Su-24M, Su-25, Su-30SM và đặc biệt là Su-34 cho thấy khả năng cao Nga sẽ can thiệp trực tiếp bằng không quân trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria.

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !