Nga đang chế tạo thủy lôi mi ni có sức công phá bất ngờ

Sau khi bắt đầu chương trình cải tiến khả năng chiến đấu phi cơ Il-38 và nâng cấp thiết bị của máy bay Tu-142 và Ka-27, một loại vũ khí chống ngầm mới đã được phát triển.

Việc thay mới các thiết bị vô tuyến điện tử trên máy bay sẽ nâng cao độ tin cậy khi tìm kiếm tàu ngầm đối phương, còn thủy lôi mới sẽ khiến bất kỳ loại tàu nào phải dè chừng. Vậy loại thủy lôi mới của Nga sẽ như thế nào?

Ông Shamil Aliev, thiết kế trưởng tại nhà máy Dagdiesel ở vùng Daghestan, phía Nam nước Nga, đã công bố rằng công ty đang lên kế hoạch phát triển “một loại vũ khí dưới nước có độ chính xác cao”.

Ông nhắc đến những đặc tính quan trọng của loại thủy lôi mới, bao gồm khả năng chống ồn, hệ thống định hướng thông minh và một bộ điều khiển kỹ thuật số, tuy nhiên ông Aliev từ chối tiết lộ thêm thông tin chi tiết do tính tuyệt mật của dự án. Ông khẳng định, loại thủy lôi sẽ có thể thực hiện do thám, quan sát và đánh lạc hướng bên cạnh việc gây ra hư hại trực tiếp.

Nga đang chế tạo thủy lôi mi ni có sức công phá bất ngờ - ảnh 1

Việc cải tiến thủy lôi sẽ giúp chúng có tầm bắn xa hơn, hoạt động bí mật và nguy hiểm hơn.

Hai năm trước, trong một buổi phỏng vấn, ông Aliev đã từng đề cập đến chủ đề chế tạo thủy lôi của tương lai. Lúc đó, ông nói Nga đang thua Pháp và Mỹ trong lĩnh vực này.

“Thủy lôi của chúng ta nặng hơn và gây ra tiếng ồn lớn so với các loại thủy lôi lợi hại nhất trên thế giới, bởi các thiết bị cơ bản và hệ thống thu thập và phân tích thông tin của Nga vẫn còn hạn chế”, ông Aliev cho biết.

Dự án nghiên cứu này tập trung vào hai vấn đề chính, đó là nâng cấp thủy lôi Shkval nổi tiếng của Liên Xô và chế tạo một thủy lôi mới có chiều dài chỉ 25cm, có khả năng di chuyển theo sát mục tiêu với số lượng lớn mà không bị phát hiện và tiêu diệt đối phương. Dự án này hiện đang được giữ kín và vẫn chưa có nhiều thông tin được tiết lộ.

Việc nâng cấp thủy lôi VA-111 Shkval sẽ bao gồm thay đổi về kết cấu và hình dáng. Loại thủy lôi này được nhà máy Dagdiesel chế tạo và đưa vào sử dụng vào nửa sau thập niên 70 của thế kỷ trước có thể di chuyển dưới nước với tốc độ lên đến 300km/h. Với tốc độ này, việc né tránh nó dưới nước là không thể. Nhược điểm lớn nhất của Shkval là tiếng ồn và có tầm bắn ngắn, chỉ có 8 đến 10km. Điều này có thể khiến tàu ngầm bị lộ.

Trước đây, ông Aliev đã gọi việc này là một trong những ưu tiên của công ty, và ông đã đích thân tham gia vào việc thiết kế phiên bản cải tiến của thủy lôi. Ông cũng nói về các loại thủy lôi Mỹ, được trang bị “một loại cảm biến đặc biệt” và có thể đổi hướng theo lệnh của người điều khiển. Những tính năng này rất có thể sẽ được đưa vào các loại vũ khí ngầm của Nga.

Việc nâng cấp hệ thống định hướng của Shkval với một thiết bị hiện đại hơn sẽ gia tăng tầm bắn của thủy lôi và thậm chí có thể trở thành nền tảng cho một loại vũ khí mới.

“Thủy lôi không đơn giản chỉ đâm vào tàu địch, mà phải nhằm vào những điểm yếu nhất của nó như buồng chỉ huy hay khoang điều khiển. Đừng quên rằng chỉ có thủy lôi mới có thể thực sự tiêu diệt tàu ngầm. Nó không thể bị tên lửa tấn công từ trên không”, ông Aliev giải thích.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Russia & India Report (RIR), ấn bản tại Ấn Độ của website tin tức Russia Beyond the Headlines của Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !