Nga công bố tổ hợp trang bị thế hệ mới cho binh lính

Ngày 1-10, hãng thông tấn TASS dẫn lời Tư lệnh Lục quân Nga, tướng Oleg Salyukov đăng tải, tổ hợp trang bị cho binh lính thế hệ mới với tên gọi Ratnik-3 đang được phát triển và sẽ sớm được thử nghiệm.

Theo lời ông này, điểm đặc biệt của tổ hợp thiết bị Ratnik-3 là việc tích hợp hệ thống khung xương kim loại điều khiển cơ khí (exoskeletal) và thiết bị nhận diện, chỉ thị mục tiêu lắp trên mũ của người lính.

“Tổ hợp Ratnik mới sẽ giúp nâng khả năng hoạt động tổng thể của người lính lên một cấp độ mới xét ở các yếu tố: Bảo vệ, tác chiến, hỗ trợ sự sống và kiểm soát chiến trường. Ratnik-3 sử dụng bộ khung xương cơ khí exoskeletal kết hợp với hệ thống giám sát và hiển thị thông tin toàn cảnh xung quanh người lính lắp tích hợp trong mũ bảo vệ của binh sĩ”, ông O. Salyukov cho biết.

Liên quan tới Ratnik-3, hồi tháng 5-2015, một thành viên thuộc Ủy ban Công nghiệp quốc phòng Nga, Oleg Martianov đã từng tiết lộ, tổ hợp Ratnik mới có thể được trang bị thế hệ vải ngụy trang có thể tự động thay đổi theo môi trường xung quanh và hệ thống giáp bảo vệ sử dụng năng lượng điện. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, vì những rào cản công nghệ, nhiều chuyên gia nhận định để hoàn thiện Ratnik-3 cần tới 10-15 năm.

Nga công bố tổ hợp trang bị thế hệ mới cho binh lính - ảnh 1

Tổ hợp trang bị người lính Ratnik dành cho binh sĩ Nga. Ảnh: Rian 

Nga công bố tổ hợp trang bị thế hệ mới cho binh lính - ảnh 2

Kết cấu của  một nguyên mẫu exoskeletal. Ảnh: DefenseTalk.

Việc tích hợp thành công exoskeletal vào trang bị người lính có ý nghĩa rất quan trọng. Với trang bị này, mỗi người lính có thể mang vác khối lượng trang bị lớn gấp nhiều lần so với thông thường, cũng như có thể sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nặng vốn không thuộc trang bị cá nhân mỗi binh sĩ. Cùng với Nga, nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang theo đuổi các chương trình phát triển exoskeletal, trong đó có Mỹ. Một số nguyên mẫu thử nghiệm exoskeletal cho thấy với trang bị này, một người thông thường có thể nhấc và mang vác vật thể có khối lượng tới hàng trăm kg. Tuy nhiên, hiện chưa có ứng dụng exoskeletal cụ thể nào trong lĩnh vực quân sự.

Nga bắt đầu phát triển tổ hợp trang bị dành cho người lính tương lai Ratnik từ đầu những năm 2000 và chính thức trang bị cho quân đội từ cuối tháng 5-2015. Ratnik tập hợp khoảng 50 trang, thiết bị khác nhau, bao gồm vũ khí, hệ thống quan sát, giáp bảo vệ, thông tin liên lạc, định vị, dẫn đường, cấp cứu và hệ thống ngắm bắn mục tiêu…

Nhiều chuyên gia quân sự đánh giá, đồng hành với Ratnik, giới chức quân sự Nga đang tham vọng trang bị chuẩn vũ khí mới với cỡ đạn tiêu chuẩn mới. Tuy nhiên, vấn đề này cần được cân nhắc thêm do Nga đang dư thừa vũ khí bộ binh.


Theo QĐND

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !