Nga công bố pháo phản lực TOS-1A được cải tiến tầm bắn

Pháo TOS-1A đã được quân đội Syria và Iraq sử dụng rất hiệu quả. TOS-1A ngày càng trở nên lợi hại hơn khi mới đây loại đầu đạn mới có tầm bắn cao hơn gấp đôi so với tên lửa trước đây được thử nghiệm.

Vào ngày 21/9, tờ Izvestia đưa tin Splav Holding, một công ty quốc phòng của Nga đã thực hiện thử nghiệm một loại đạn mới cho pháo phản lực TOS-1A, có tầm bắn xa hơn gấp đôi so với các loại đạn trước đây.

Nga công bố pháo phản lực TOS-1A được cải tiến tầm bắn - ảnh 1

Pháo phản lực TOS-1A của Nga trong một cuộc diễn tập quân sự.

Một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga giả thích với Izvestia rằng việc giảm bớt trọng lượng và kích cỡ của loại đạn mới cho phép nó “không những có tầm bắn xa hơn mà còn cho phép đầu đạn nhiệt áp có sức công phá lớn hơn”. Hiện tại, tầm bắn thông thường của các pháo TOS-1A là 6km. Loại đạn mới sẽ cho phép pháo có tầm xa 10km.

Trong những năm gần đây, pháo phản lực TOS-1A được nhiều quốc gia chú ý sau khi được sử dụng rất hiệu quả bởi quân đội Iraq và Syria nhằm tiêu diệt các công sự, xe bọc thép và binh lính của các tổ chức khủng bố.

Nhà sử học quân sự Alexei Khlopotov cho biết: “Mặc dù được gọi là một hệ thống pháo, thực tế TOS-1 là một loại xe tăng chiến đấu hoạt động cùng với lực lượng bộ binh”. TOS-1A sử dụng các loại đạn nhiệt áp, cho phép giải phóng một lượng nhiệt năng lớn khi bắn trúng mục tiêu, khiến lửa bùng lên trên diện rộng.

Ông Khlopotov nói thêm: “Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, việc các loại vũ khí chống tăng giờ đây có tầm bắn xa hơn trước sẽ khiến TOS-1A gặp nguy hiểm trên chiến trường. Vì vậy, chúng không còn được bố trí ở vị trí tiên phong trên chiến trường nữa”.

“Cần phải biết rằng tại Syria, nhiều phần tử có vũ trang thường xuyên sử dụng tên lửa chống tăng Kornet, có tầm bắn tối đa là 5km, sánh ngang với pháo phản lực TOS-1A”, nhà sử học người Nga nói thêm. Với loại đạn mới, TOS-1A có thể tấn công các mục tiêu ở ngoài tầm bắn của các loại vũ khí chống tăng.

Dù vậy, việc chế tạo loại đạn mới không có nghĩa là loại đạn hiện tại không còn được sử dụng. Nhà phân tích quân sự Nga Viktor Murakhovsky cho biết, việc nâng tầm bắn của đạn pháo TOS-1A cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách tối thiểu để có thể tấn công các mục tiêu tầm gần tăng lên.

Với loại đạn mới, TOS-1A không được phép bắn vào mục tiêu ở khoảng cách dưới 1,6km, trong khi loại đạn cũ cho phép pháo có thể tấn công đối phương cách pháo tối thiểu 400m. Điều này có nghĩa là loại đạn cũ vẫn sẽ được sử dụng trong những địa hình chiến trường chật hẹp.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11/2014, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh trên thị trường truyền thông thế giới. Sputnik thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !