NATO ra 'tối hậu thư' cho Nga trước ngày 2/8 phải thực hiện điều gì?

Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố, NATO sẽ phối hợp đáp trả nếu Nga không trở lại tuân thủ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân Tầm trung (INF) trước ngày 2/8.

NATO ra ‘tối hậu thư’ cho Nga (Trong ảnh: Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg)

Ria Novosti dẫn tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Liên minh quân sự này cam kết sẽ đáp trả Nga nếu nước này theo chân Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân Tầm trung (INF).

“Vấn đề là chúng tôi sẽ làm gì nếu họ (Nga) không trở lại tuân thủ Hiệp ước INF. Chúng tôi quyết định sẽ phối hợp đáp trả điều đó.  Ông Stoltenberg lưu ý rằng NATO có một loạt phương án đáp trả…”, ông Stoltenberg nói đồng thời nhấn mạnh: "Nga không thể hiện dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ trở lại tuân thủ Hiệp ước hạt nhân INF trước hạn chót ngày 2/8. Nếu Nga không tiếp tục duy trì Hiệp ước INF, chúng tôi sẽ đáp trả bằng một phương pháp có thể đo lường với sức răn đe đáng tin cậy và hiệu quả".

Hôm 15/7 vừa qua, Tổng thư ký NATO tuyên bố rằng Moscow nên sử dụng cơ hội cuối cùng để cứu vãn Hiệp ước INF.

Trong một bài báo đăng tải trên tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg viết: “Moscow cần phải sử dụng cơ hội cuối cùng của mình để cứu Hiệp ước INF. Nếu không, Moscow hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả của việc phá vỡ INF”.

Theo ông, để thực hiện điều này, phía Nga cần đơn phương loại bỏ tên lửa 9M729.

Ngoài ra, Tổng thư ký Stoltenberg cũng nói thêm rằng việc chấm dứt Hiệp ước INF gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của châu Âu.

Tổng thống Nga Puitn

Trước đó, hôm 3/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh đình chỉ hiệu lực của Hiệp ước INF sau khi được cả 2 viện Quốc hội Nga thông qua. Mỹ đã đình chỉ thực hiện nghĩa vụ theo hiệp ước INF từ ngày 2/2/2019.

Hiệp ước INF

Hiệp ước INF được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký ngày 8/12/1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988.

Theo INF, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (500 - 5.500 km).

Tuy nhiên, ngày 21/10/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước khi chế tạo tên lửa “Novator 9M729” và ngừng các nghĩa vụ trong khuôn khổ Hiệp ước INF với Nga kể từ ngày 2/2.

Đức Dũng (Lược dịch)
Từ khóa: Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố NATO sẽ phối hợp đáp trả nếu Nga không trở lại tuân thủ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân Tầm trung (INF) trước ngày 2/8.

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !