Nam sinh được điểm 10 duy nhất ở Quảng Nam ước mơ làm luật sư

Là thí sinh duy nhất ở Quảng Nam được điểm 10, chàng trai 18 tuổi ước mơ sau này trở thành một luật sư.

Ngày 14/7, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, tỉnh này chỉ có một thí sinh đạt điểm 10.

Đó là thí sinh Võ Văn Duy Lâm, học sinh lớp 12/8, trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Lâm đạt 10 điểm môn Giáo dục công dân (GDCD) và cũng là điểm 10 duy nhất ở Quảng Nam trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Lâm chia sẻ, em rất vui khi biết môn GDCD được điểm tối đa và là thí sinh duy nhất của tỉnh đạt điểm 10. GDCD là môn cuối cùng nên nam sinh này khá thoải mái và làm bài rất tốt. “Lúc thi xong, em tính nhẩm được hơn 9 điểm. Sáng nay tra kết quả, thấy mình được điểm 10 em rất vui và bất ngờ”, Lâm phấn khởi nói và cho biết, em học tốt nhất những môn thuộc về xã hội. Ngoài điểm 10 môn GDCD, 3 môn Văn, Sử, Địa em được tổng 20 điểm. Với số điểm này, Lâm tự tin cho biết sẽ nộp vào trường Đại học Luật (Đại học Huế).

Lâm cùng cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Kim Quyên (Ảnh: NVCC)

Nói về bí quyết, Lâm cho hay, điểm 10 môn GDCD không phải là may mắn mà là sự đam mê, ôn luyện, tìm hiểu nhiều trên sách báo, internet và cả cuộc sống đời thường. “Em tập trung ghi nhớ kiến thức học trên lớp vì học luật là ước mơ của em. Mà môn GDCD lại liên quan nhiều đến luật, do đó ngoài kiến thức trên trường, em còn tham khảo nhiều tài liệu khác nên cũng có kiến thức cơ bản”, Lâm tâm sự và cho biết thêm, ước mơ của em là trở thành luật sư.

Trao đổi với PV Infonet, cô Phạm Thị Kim Quyên (giáo viên chủ nhiệm của Lâm) cho biết, ngay khi biết Lâm đạt điểm 10 duy nhất của tỉnh, cô đã gọi điện thoại và nhắn tin chúc mừng học trò của mình.

Cô Quyên cũng cho hay, trong lớp em Lâm rất ngoan và năng nổ. “Lâm có học lực rất khá và là Bí thư đoàn của lớp nên mọi hoạt động của tập thể em đều tham gia rất tích cực, sôi nỗi. Lớp 12/8 là lớp cơ bản song lại có một thí sinh được điểm 10 duy nhất của tỉnh, thật sự tôi cảm thấy rất vui và tự hào”, cô Quyên bày tỏ.

Sơn Tùng
Từ khóa: điểm 10 nam sinh quảng nam luật sư thủ khoa

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !