Năm 2014, Nga bàn giao 2 tàu ngầm tàng hình cho Việt Nam
Nga sẽ bàn giao thêm 2 tàu ngầm điện diesel lớp Varshavyanka cho Việt Nam trong năm 2014. Đó là thông tin được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra hôm qua (7/11).
Tàu ngầm lớp Varshavyanka (Đề án 636) là phiên bản nâng cấp của tàu ngầm lớp Kilo . Phiên bản tàu ngầm nâng cấp này được trang bị thêm công nghệ tàng hình tối tân, phạm vi tác chiến mở rộng hơn, và có khả năng tấn công cả các mục tiêu dưới nước, trên bề mặt cũng như trên cạn.
Năm 2009, Việt Nam đã đặt hàng 6 chiếc tàu ngầm mà được Hải quân Mỹ đặt biệt danh là “hố đen giữa đại dương” do Nga chế tạo. Sở dĩ Hải quân Mỹ đặt biệt danh như vậy cho tàu ngầm loại này là vì chúng dường như không thể bị phát hiện khi bơi dưới ngầm.
Cũng trong hôm qua (7/11), tại xưởng đóng tàu ở St. Petersburg, Việt Nam và Nga đã chính thức ký biên bản kỹ thuật bàn giao tàu ngầm lớp Kilo Hà Nội HQ 182, chiếc đầu tiên của đội 6 tàu ngầm mà Việt Nam đặt mua.
Theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga, tàu lớp Kilo - Hà Nội HQ182 sẽ được xà lan kéo về căn cứ quân sự của Việt Nam vào ngày 11/11 tới. Biên bản giao nhận tàu chính thức sẽ được kí kết vào đầu năm 2014 trên lãnh thổ Việt Nam.
“Con tàu thứ 2 sẽ được bàn giao vào đầu năm tới, có khả năng là vào tháng 1, còn con tàu thứ 3 cũng sẽ được bàn giao trong năm 2014”, nguồn tin trên cho hay.
Hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm diesel-điện Project 636 Kilo được Nga và Việt Nam ký kết trong năm 2009 này có trị giá lên tới trên 2 tỷ USD, trong đó bao gồm cả việc đào tạo thủy thủ đoàn và cung cấp các trang thiết bị cần thiết.
Hiện tại, chiếc thứ 2 là tàu ngầm TP. Hồ Chí Minh đang được tiến hành thử nghiệm trên biển Baltic , còn 4 chiếc tàu ngầm còn lại vẫn đang được đóng tại xưởng đóng tàu Admiralty ở St.Petersburg. Theo dự kiến, toàn bộ 6 chiếc tàu sẽ được bàn giao cho Việt Nam trước năm 2016.
Project 636 Kilo là lớp tàu ngầm thông thường thế hệ thứ ba, có lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.100 tấn, tốc độ di chuyển dưới nước 20 hải lý/giờ, khả năng lặn sâu tối đa 300 m và được vận hành bởi đoàn thủy thủ gồm 52 người.
Tàu ngầm Kilo được trang bị 6 máy phóng ngư lôi 533 mm, mìn, tên lửa phòng không Igla và tên lửa hành trình Caliber.
Tàu ngầm lớp Kilo được đưa vào phục vụ trong Hải quân Nga vào đầu những năm 1980. Nó được thiết kế bởi Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương Rubin tại St Petersburg. Các phiên bản của nó gồm Kiểu 877EKM - lớp Turbot và Kiểu 636 - lớp Kilo.
Kilo là lớp tàu ngầm được thiết kế với nhiệm vụ săn tàu ngầm, tàu chiến, tuần tra và trinh sát đối phương. Nó là lớp tàu ngầm chạy động cơ diesel-điện êm nhất thế giới với khả năng phát hiện đối phương ở khoảng cách xa từ 3 - 4 lần so với khoảng cách tàu ngầm khác phát hiện ra nó.
![]() |
| Nga vừa bàn giao cho Việt Nam tàu ngầm Kilo được đặt tên là Tàu ngầm Hà Nội vào ngày 7/11/2013. |
Năm 2009, Việt Nam đã đặt hàng 6 chiếc tàu ngầm mà được Hải quân Mỹ đặt biệt danh là “hố đen giữa đại dương” do Nga chế tạo. Sở dĩ Hải quân Mỹ đặt biệt danh như vậy cho tàu ngầm loại này là vì chúng dường như không thể bị phát hiện khi bơi dưới ngầm.
Cũng trong hôm qua (7/11), tại xưởng đóng tàu ở St. Petersburg, Việt Nam và Nga đã chính thức ký biên bản kỹ thuật bàn giao tàu ngầm lớp Kilo Hà Nội HQ 182, chiếc đầu tiên của đội 6 tàu ngầm mà Việt Nam đặt mua.
Theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga, tàu lớp Kilo - Hà Nội HQ182 sẽ được xà lan kéo về căn cứ quân sự của Việt Nam vào ngày 11/11 tới. Biên bản giao nhận tàu chính thức sẽ được kí kết vào đầu năm 2014 trên lãnh thổ Việt Nam.
“Con tàu thứ 2 sẽ được bàn giao vào đầu năm tới, có khả năng là vào tháng 1, còn con tàu thứ 3 cũng sẽ được bàn giao trong năm 2014”, nguồn tin trên cho hay.
Hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm diesel-điện Project 636 Kilo được Nga và Việt Nam ký kết trong năm 2009 này có trị giá lên tới trên 2 tỷ USD, trong đó bao gồm cả việc đào tạo thủy thủ đoàn và cung cấp các trang thiết bị cần thiết.
Hiện tại, chiếc thứ 2 là tàu ngầm TP. Hồ Chí Minh đang được tiến hành thử nghiệm trên biển Baltic , còn 4 chiếc tàu ngầm còn lại vẫn đang được đóng tại xưởng đóng tàu Admiralty ở St.Petersburg. Theo dự kiến, toàn bộ 6 chiếc tàu sẽ được bàn giao cho Việt Nam trước năm 2016.
Project 636 Kilo là lớp tàu ngầm thông thường thế hệ thứ ba, có lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.100 tấn, tốc độ di chuyển dưới nước 20 hải lý/giờ, khả năng lặn sâu tối đa 300 m và được vận hành bởi đoàn thủy thủ gồm 52 người.
Tàu ngầm Kilo được trang bị 6 máy phóng ngư lôi 533 mm, mìn, tên lửa phòng không Igla và tên lửa hành trình Caliber.
Tàu ngầm lớp Kilo được đưa vào phục vụ trong Hải quân Nga vào đầu những năm 1980. Nó được thiết kế bởi Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương Rubin tại St Petersburg. Các phiên bản của nó gồm Kiểu 877EKM - lớp Turbot và Kiểu 636 - lớp Kilo.
Kilo là lớp tàu ngầm được thiết kế với nhiệm vụ săn tàu ngầm, tàu chiến, tuần tra và trinh sát đối phương. Nó là lớp tàu ngầm chạy động cơ diesel-điện êm nhất thế giới với khả năng phát hiện đối phương ở khoảng cách xa từ 3 - 4 lần so với khoảng cách tàu ngầm khác phát hiện ra nó.
Theo VNMedia
Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025
Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.
AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại
Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.
Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO
Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
