Myanmar mua tên lửa chống hạm C-602 của Trung Quốc
Khả năng Myanmar trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới nhập khẩu loại tên lửa chống hạm C-602 do Trung Quốc sản xuất, tạp chí quốc phòng Kanwa tại Canada thông báo.
![]() |
C-602 là phiên bản tên lửa chống hạm xuất khẩu của thế hệ YJ-602 do Trung Quốc chế tạo |
Hiện nay, Hải quân Trung Quốc là đơn vị duy nhất sử dụng dòng tên lửa chống hạm C-602 do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc đặt trụ sở tại Bắc Kinh chế tạo. Tuy nhiên, một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc tiết lộ với tạp chí Kanwa rằng C-602 – phiên bản tên lửa xuất khẩu, gần đây đã được bán cho một quốc gia chưa công bố danh tính, khả năng là Myanmar.
Nếu thông tin trên là sự thật, Hải quân Myanmar sẽ sở hữu thế hệ tên lửa chống hạm lợi hại nhất khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, Myanmar hiện đang triển khai 2 loại tên lửa chống hạm nhập khẩu từ Trung Quốc là C-802 và C-802A.
Trong khi đó, theo các bản báo cáo từ Nga, loại tên lửa chống hạm trang bị trên 2 tàu hộ vệ tối tân nhất của Myanmar F11 và F12, đều là tên lửa Kh35 với tầm bắn 130 km do Nga sản xuất. Tuy nhiên, tạp chí Kanwa nhận định đây thực chất là tên lửa C-602 của Trung Quốc.
Theo tạp chí Kanwa, do 2 tàu hộ vệ của Myanmar có lượng giãn nước hơn 3.000 tấn nên các bệ phóng tên lửa trên 2 tàu này sẽ phải dàn 8 ống tên lửa loại Kh35. Song những bức ảnh ghi lại cho thấy cả 2 bệ phóng chỉ có 4 ống tên lửa. Do đó, loại tên lửa trang bị trên 2 tàu hộ vệ của Myanmar chắc chắn là C-602 nhập khẩu từ Trung Quốc với độ dài lên tới 6,1 m, còn độ dài của Kh-35 chỉ là 3,85 m.
Thậm chí, tàu khu trục tên lửa hành trình Type 052C với lượng giãn nước 7.000 tấn của quân đội Trung Quốc cũng chỉ có khả năng mang theo 8 tên lửa YJ-602. Trong đó, C-602 là phiên bản tên lửa chống hạm xuất khẩu của thế hệ YJ-602
Tạp chí Kanwa tiết lộ Myanmar hiện đang cho đóng một tàu cao tốc tên lửa tàng hình hiện đại mang số hiệu 491 với kiểu dáng giống như con tàu cao tốc tên lửa tàng hình loại 500 tấn được Hải quân Trung Quốc chuyển giao cho Pakistan hồi năm ngoái.
Tương tự như con tàu Pakistan hiện đang sở hữu, tàu cao tốc tên lửa tàng hình của Myanmar cũng sẽ được trang bị loại tên lửa C-802 hoặc C-802A.
Ngoài ra, hiện nay, phía Islamabad cũng đang tiến hành thảo luận mua tên lửa C-602 với Bắc Kinh, theo tạp chí Kanwa.
Minh Thu
AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại
Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.
Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO
Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.