Mỹ xem xét bán F-16C/D cho Đài Loan

Mỹ bất ngờ cho biết, rất có thể nước này có thể sẽ bán chiến đấu cơ F-16C/D cho Đài Loan, một việc đã bị kéo dài từ năm 2006. Điều này có thể chọc giận Trung Quốc.

Mỹ xem xét bán F-16C/D cho Đài Loan

Không quân Maroc nhận chiếc tiêm kích F-16 thứ 4.500

Ảnh siêu tiêm kích F-22A Raptor tiếp nhiên liệu trên bầu trời Hawaii

Mỹ xem xét bán F-16C/D cho Đài Loan
Chiến đấu cơ F-16A của Đài Loan

Ngày 2/5, báo quân sự Nga trích lời ông Robert Nabors, Chánh Văn phòng Nhà Trắng cho biết, Mỹ sẽ xem xét vấn đề bán chiến đấu cơ F-16 kiểu mới cho Đài Loan. Ông Robert Nabors cũng thừa nhận, nếu Mỹ quyết định chắc chắn việc này thì sẽ dẫn đến những tranh cãi tại cuộc hội đàm thường niên giữa Mỹ và Trung Quốc.

Một chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược Washington cho biết, nếu Mỹ quyết định bán chiến đấu cơ F-16 phiên bản mới nhất cho Đài Loan thì nước này sẽ đối mặt với vấn đề trục trặc trong quan hệ với Trung Quốc.

Được biết, Mỹ đã có kế hoạch bán chiến đấu cơ F-16C/D cho Đài Loan nhằm thay thế những chiếc F-5 cũ kĩ. Ngoài ra, theo các quyết định liên quan hồi tháng 9 năm ngoái, Mỹ sẽ nâng cấp và cải tiến những chiến đấu cơ F-16A/B đang biên chế tại không quân Đài Loan.

Phát ngôn viên của Tập đoàn Lockheed Martin cho biết, nếu hợp đồng bán chiến đấu cơ F-16 được thực hiện sẽ giúp Tập đoàn này khôi phục lại dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Texas, cho dù là thời hạn hợp đồng này như thế nào và số lượng đặt hàng là bao nhiêu.

Tờ Sun Daily của Malaysia cho biết, sau khi thông tin Mỹ có thể bán chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan được tiết lộ, phía Đài Loan lặp tức có phản hồi. Ngày 29/4, phát ngôn viên quân sự của Đài Loan cho biết, Đài Loan rất hoan nghênh quyết định xem xét bán chiến đấu cơ này cho Đài Loan. Còn Trung Quốc thì cũng đưa ra phản ảnh sơ bộ, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ co biết, lập trường của Trung Quốc về việc phản đối Mỹ bán vũ khí quân sự cho Đài Loan là nhất quán, rõ ràng và kiên định.

Một số ý kiến trên các trang web cho biết, đây là “ưu tiên hàng đầu” của Mỹ để giảm bớt khoảng cách chênh lệch về số lượng máy bay chiến đấu giữa Đài Loan và Trung Quốc, thậm chí “cung cấp một số lượng lớn chiến đấu cơ do Mỹ chế tạo cho Đài Loan” thực hiện tiếp thỏa thuận về gói vũ khí trị giá 5,85 tỉ USD từ năm ngoái để đáp ứng nhu cầu quốc phòng của Đài Loan.

Trong quá khứ, Đài Loan đã từng đề cập đến việc mua chiến đấu cơ F-35, nhưng Nhà Trắng chỉ bàn đến việc cung cấp F-16C/D.

Không ai tại Đài Loan lại nghi ngờ về việc hòn đảo này cần những chiến đấu cơ thế hệ mới. Trung Quốc hiện có 2.300 chiến đấu cơ đang biên chế, trong khi Đài Loan chỉ có 490 chiếc. Mà trong số 490 chiếc này thì khoảng 60 chiếc là loại F-5 cũ kĩ được bán cho Đài Loan từ thời Tổng thống Reagan; hơn 50 chiếc là chiến đấu cơ do Pháp chế tạo đã được lên kế hoạch thanh lý trong một vài năm tới do chi phí sửa chữa, nâng cấp quá cao. Một số người đưa ra con số dự đoán là Đài Loan sẽ có khoảng 75 chiến đấu cơ hiện đại từ năm 2016 đến 2022.

Ông Đinh Thụ Phạm, một chuyên gia quân sự tại Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan cho biết, “chưa chắc điều này đã dẫn đến một vụ mua bán thực sự”.

Nhưng các nhà phân tích khác, như ông Alexander Huang của trường đại học Tamkang tại Đài Bắc lại lạc quan rằng, việc bán F-16C/D sắp được chính phủ và quốc hội Mỹ đi đến một thỏa thuận chung. Ông Huang cho biết, việc mua bán này chỉ gần trong gang tấc.

Những người ủng hộ cho kế hoạch F-16C/D cho rằng, đây là thời điểm tốt để Đài Loan đưa ra một yêu cầu chính thức tới chính phủ Mỹ.

Hòa Phong

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !