Mỹ thừa nhận cuộc tấn công bằng UAV ở Kabul giết nhầm 10 dân thường

Mỹ thừa nhận 10 dân thường bao gồm 7 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng UAV của nước này ở Kabul. 

Sau vài tuần khẳng định vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ở Kabul hôm 29/8 đã tiêu diệt được 1 tên khủng bố ISIS-K, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thừa nhận 10 nạn nhân thiệt mạng tất cả đều là dân thường bao gồm 7 trẻ em. Tuy nhiên, CENTCOM không nhắc tới việc ai sẽ bị kỷ luật khi để xảy ra sai sót nghiêm trọng này.

{keywords}
Nạn nhân bị giết nhầm trong vụ tấn công bằng UAV của Mỹ ở Kabul có 7 trẻ em. (Ảnh: RT)

Tướng thủy quân lục chiến Kenneth McKenzie, người đứng đầu CENTCOM, đã đưa ra thông báo hôm 17/9 rằng tên lửa Hellfire phóng vào ngôi nhà ở thủ đô Kabul ngay trước thời điểm Mỹ hoàn thành kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan đã không sát hại được bất cứ tên khủng bố nào của ISIS-K, chi nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hoạt động tại Afghanistan.

Vụ tấn công bằng UAV ở Kabul “là sai lầm”. Ông McKenzie thừa nhận “10 dân thường bao gồm 7 trẻ em đã thiệt mạng”.

“Vụ không kích được thực hiện với niềm tin sẽ ngăn chặn mối đe dọa tiềm tàng vào lực lượng của chúng tôi, nhưng cuối cùng đó lại là một sai lầm. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất. Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của các nạn nhân", RT dẫn lời Tướng McKenzie.

Ông McKenzie nhấn mạnh, quyết định tiến hành tấn công bằng UAV được đưa ra sau “hơn 60 bản báo cáo tình báo” nhắc tới mối đe dọa sắp xảy ra từ ISIS-K, nhóm khủng bố thực hiện vụ tấn công vào sân bay Kabul hôm 26/8 khiến 13 binh sĩ Mỹ cùng 170 dân thường Afghanistan thiệt mạng.

Cũng theo ông McKenzie, 6 UAV của Mỹ giám sát thủ đô Kabul và nhiều báo cáo tình báo khác cũng nói rằng chiếc ô tô màu trắng Toyota Corolla được dùng làm xe bom.

Trước đó, vào ngày 1/9, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, còn nhấn mạnh đã có “vụ nổ thứ 2” xuất hiện sau khi UAV Mỹ tấn công và điều này chứng minh trong xe ô tô có chứa thuốc nổ.

Tuy nhiên, cuộc điều tra được tờ  New York Times công bố hôm 10/9 lại cho biết không có bất cứ dấu vết nào về vụ nổ thứ hai ở trong sân của ngôi nhà bị UAV Mỹ tấn công.

Chiếc ô tô mà Mỹ cho là xe bom là của anh Zemari Ahmadi, người từng làm việc cho tổ chức nhân đạo của Mỹ chuyên hỗ trợ thực phẩm cho người dân Afghanistan trong 14 năm, chứ không phải là tay súng khủng bố của ISIS-K. Anh Ahmadi đang trên đường chở về nhà và chở theo các can đựng nước trong xe ô tô, chứ không phải là thuốc nổ như CENTCOM công bố. Thậm chí, anh Ahmadi từng xin được cấp visa để đưa cả gia đình tới Mỹ sinh sống.

Sau 20 năm tham chiến, Mỹ đã rút toàn bộ quân đội khỏi Afghanistan vào ngày 30/8. Dù Mỹ đã cho sơ tán hơn 124.000 người, nhưng hiện vẫn còn hơn 100 công dân Mỹ bị bỏ lại ở Afghanistan cùng với hàng ngàn người Afghanistan từng làm việc cho chính phủ được Mỹ hậu thuẫn suốt 20 năm trước khi bị Taliban lật đổ.

Taliban sẽ lấy tiền ở đâu để điều hành Afghanistan khi bị Mỹ bỏ mặc?

Taliban sẽ lấy tiền ở đâu để điều hành Afghanistan khi bị Mỹ bỏ mặc?

Đối với Taliban, giành chiến thắng trên chiến trường dường như dễ dàng hơn điều hành Afghanistan nhất là những thách thức về tài chính. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !