Không tiền và việc làm, người dân Afghanistan mang đồ đạc trong nhà đi bán

Nhiều người dân Afghanistan phải mang đồ đạc trong nhà ra chợ bán để lấy tiền mua thức ăn nuôi sống cả gia đình, do họ đã mất công ăn việc làm. 

Afghanistan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tiền mặt sau khi Taliban tràn vào thủ đô Kabul và giành quyền kiểm soát từ ngày 15/8. Trong hoàn cảnh này, nhiều người dân ở quốc gia Nam Á buộc phải bán cả đồ đạc trong nhà để có tiền mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.

Giờ đây, khắp thủ đô Kabul, hình ảnh người dân mang ra chợ bày bán mọi thứ có trong nhà từ giường ngủ, chăn màn, cốc chén và cả thiết bị nấu bếp đã dần trở nên quen thuộc.

“Tôi mang các đồ dùng trong nhà ra chợ để bán vì chúng tôi không còn việc làm. Chúng tôi buộc phải bán đồ trong nhà, không thì không có gì để mua thức ăn. Tôi tự hỏi liệu chính quyền Taliban có lo được công việc cho chúng tôi hay không, vì hiện tại chúng tôi không có công ăn việc làm. Ngày hôm nay chúng tôi bán những đồ đạc này, nhưng ngày mai liệu còn gì để bán“, Reuters dẫn lời anh Jamshid Jan.

Trong khi đó, các tổ chức tài chính quốc tế đã cho phong tỏa và ngăn chặn hoạt động tiếp cận các quỹ nước ngoài đối với Afghanistan, sau khi Taliban giành được quyền kiểm soát thủ đô Kabul.

Do số lượng tiền mặt được rút khỏi ngân hàng mỗi tuần chỉ có giới hạn, hàng trăm người Afghanistan được nhìn thấy phải xếp hàng nhiều ngày ở ngoài ngân hàng để chờ tới lượt. Nhưng không ít người không thể chịu được cảnh chầu chực rút tiền, họ đành ra về và nghĩ cách kiếm tiền để nuôi sống bản thân cùng gia đình.

“Tôi từng làm việc trong chính phủ, song hiện giờ số phận của chính phủ Afghanistan vẫn chưa rõ ràng. Đã một tuần nay tôi làm công việc mua và bán đồ cũ. Một số người đã phải bán đồ đạc trong nhà để có thể nuôi sống gia đình”, anh Ramin Ahmad, người buôn đồng nát nói.

Trên thực tế, nền kinh tế Afghanistan đã bắt đầu tụt dốc trước thời điểm Taliban giành quyền kiểm soát. Liên Hợp Quốc mới đây đã bày tỏ quan ngại về khả năng Afghanistan đứng trước nguy cơ “sụp đổ hoàn toàn”. Theo đó, 97% dân số Afghanistan có thể phải sống dưới mức nghèo vào giữa năm 2022.

Trong khi đó, Taliban hy vọng Trung Quốc và Nga sẽ là hai nhà tài trợ kinh tế giúp bù đắp khoảng trống, sau khi phương Tây rút quân và dừng viện trợ. Nhưng hiện tại, cả Bắc Kinh và Moscow dường như không đủ sức để bù được khoảng trống này.

Trước đây, phần lớn khoản chi cho hoạt động phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng ở Afghanistan kể từ năm 2001 là do nhiều nước trên thế giới hỗ trợ. Trong đó, Mỹ và các nhà tài trợ quốc tế chiếm tới 75% trong khoản chi phi quân sự của chính phủ Afghanistan trong những năm trước đây. Ngoài ra, Mỹ còn tài trợ 5,8 tỉ USD kể từ năm 2001 để giúp Afghanistan phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng.

Tình trạng tham nhũng tràn lan trong chính phủ Afghanistan đã đẩy nền kinh tế nước này tụt dốc. Theo bản báo cáo vào tháng Năm, 8 triệu USD bị biển thủ khỏi quốc gia này mỗi ngày. Tương đương với khoảng 3 tỉ USD bị tham nhũng mỗi năm ở Afghanistan.

Dân buôn vũ khí ở Afghanistan trúng mánh lớn nhờ Taliban

Dân buôn vũ khí ở Afghanistan trúng mánh lớn nhờ Taliban

Kinh tế Afghanistan rơi vào khủng hoảng sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát, nhưng dân buôn vũ khí ở quốc gia này lại đang trúng mánh lớn. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !