Mỹ thừa nhận có ít bệ phóng ICBM trên bộ hơn Trung Quốc

Quân đội Mỹ nhận định nước này sở hữu nhiều đầu đạn hạt nhân và ICBM hơn Trung Quốc, song thua về số lượng bệ phóng trên đất liền.

"Số lượng bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) cố định và di động trên đất liền của Trung Quốc nhiều hơn Mỹ", chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, cơ quan giám sát các lực lượng hạt nhân, nhận định trong báo cáo trình lên ủy ban quân vụ lưỡng viện quốc hội Mỹ hồi cuối tháng 1, truyền thông Mỹ ngày 7/2 đưa tin.

Các quan chức và chuyên gia ở Washington nhận định nhiều giếng phóng ICBM của Trung Quốc không chứa tên lửa, bởi báo cáo của quân đội Mỹ cho biết nước này vẫn sở hữu nhiều ICBM cùng đầu đạn hạt nhân gắn trên tên lửa hơn Trung Quốc.

Báo cáo này chưa so sánh về ICBM phóng từ tàu ngầm và oanh tạc cơ tầm xa, hai loại phương tiện Mỹ có lợi thế vượt xa Trung Quốc.

   

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh, tháng 10/2019. Ảnh: Global Times.


Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa nhận định số lượng bệ phóng ICBM của Trung Quốc nhiều hơn Mỹ cho thấy "tham vọng tầm xa hơn của Bắc Kinh", đồng thời thúc giục Washington mở rộng lực lượng hạt nhân để cạnh tranh với Bắc Kinh và Moskva.

"Trung Quốc đang nhanh chóng đuổi kịp Mỹ", Mike Rogers, thành viên đảng Cộng hòa và chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, nhận định. "Chúng ta không thể cho phép điều này xảy ra. Giờ là lúc chúng ta điều chỉnh năng lực của lực lượng hạt nhân và tăng cường khả năng đối phó với mối đe dọa này".

Trong khi đó, các quan chức Mỹ ủng hộ kiểm soát vũ khí hạt nhân nhận định thay vì cố gắng vượt qua Nga và Trung Quốc, Washington sẽ đạt nhiều lợi ích hơn khi duy trì hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Moskva và kéo Bắc Kinh vào những cuộc thảo luận liên quan.

Các quan chức Mỹ cũng khẳng định Mỹ đang hiện đại hóa diện rộng lực lượng hạt nhân. Chương trình này cho phép Mỹ có thể trang bị đầu đạn hạt nhân cho tên lửa và oanh tạc cơ nếu tiến trình mở rộng lực lượng hạt nhân của Trung Quốc diễn ra nhanh hơn dự báo vào những năm 2030.

Trung Quốc chưa bình luận về báo cáo của quân đội Mỹ.

Khu vực Mỹ nhận định Trung Quốc đang xây dựng giếng phóng ICBM ở Kumul, Tân Cương. Ảnh: AP.

Lầu Năm Góc năm ngoái công bố báo cáo nhận định Trung Quốc "đang trong quá trình phát triển khoảng 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035, tăng mạnh so với hơn 400 đầu đạn năm 2021".

Giới chức Mỹ cho rằng Trung Quốc mở rộng lực lượng hạt nhân nhằm ngăn nước này hỗ trợ đảo Đài Loan trong trường hợp nổ ra khủng hoảng trong khu vực.

Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc phát triển lực lượng hạt nhân "làm tăng nguy cơ biến bất cứ xung đột thông thường tiềm tàng nào trở thành chiến tranh hạt nhân".

Lầu Năm Góc nhận định Trung Quốc đang vận hành nhiều phương tiện đóng vai trò là bệ phóng di động cho ICBM, cũng như sở hữu khoảng 20 tên lửa dùng nhiên liệu lỏng đặt trong giếng phóng. Trung Quốc cũng được cho là đang xây dựng ba căn cứ tên lửa với nhiều giếng phóng, có thể chứa ít nhất 300 tên lửa nhiên liệu rắn hiện đại.

Theo VNEXPRESS

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !