Mỹ thử nghiệm tên lửa không đối đất mới, chính xác đến từng mm
Theo NAVAIR, trong cuộc thử nghiệm này tổ bay của trực thăng AH-1Z đã sử dụng tên lửa “với nhiều chế độ khác nhau” và “kích hoạt hệ thống tìm kiếm trên tên lửa để tìm kiếm và xác định mục tiêu, điều này cho thấy sự tương thích của nó đối với máy bay”.
![]() |
Mô hình tên lửa JAGM của Mỹ. |
Mặc dù tên lửa này đang hoạt động khá tốt, song đây mới chỉ là giai đoạn đầu trong quá trình thử nghiệm tên lửa. “Kết quả ban đầu cho thấy tên lửa đã vận hành đúng như dự đoán”, ông Liam Cosgrove, người đứng đầu quá trình thử nghiệm của JAGM cho biết. “Chúng tôi sẽ còn thực hiện một loạt các hoạt động nữa nhằm chuẩn bị cho cuộc phóng thử JAGM với đầu đạn thật từ AH-1Z dự kiến sẽ diễn ra đầu năm nay”.
Để có thể tấn công các mục tiêu một cách chính xác, JAGM có một hệ thống tìm kiếm hoạt động ở nhiều chế độ khác nhau, giúp nó có thể tấn công vào ban ngày cũng như ban đêm, trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tình hình chiến trường căng thẳng và đối phó được với nhiều hệ thống phòng không khác nhau. “Tên lửa này sẽ nâng cao khả năng chiến đấu và độ chính xác trong các cuộc tấn công, vượt xa tên lửa Hellfire mà AH-1Z đang sử dụng ngày nay”, một sĩ quan Mỹ cho biết.
Nếu JAGM được đưa vào sử dụng thành công, nó sẽ cho phép Mỹ có một loại vũ khí chính xác mới để tấn công các mục tiêu quan trong trên mặt đất cũng như trên biển. Trực thăng AH-64 Apache và AH-1Z sẽ là những loại máy bay đầu tiên được trang bị loại tên lửa mới này, song thực tế bất kỳ loại máy bay nào có thể sử dụng tên lửa Hellfire sẽ có thể sử dụng nó. Cụ thể, loại máy bay không người lái MQ-9 của hãng General Atomics có thể được trang bị JAGM.
Theo kế hoạch, Mỹ sẽ cho thử nghiệm 48 lần phóng thử JAGM trên máy bay AH-64 Apache trước tháng 5/2018. Mặc dù dự án này vẫn có khả năng bị chấm dứt, song nhiều người cho rằng Lầu Năm Góc sẽ sớm chấp thuận để loại tên lửa này có thể được sản xuất hàng loạt.