Mỹ tập trung vũ khí gần Iran

Mỹ triển khai đáng kể khí tài quân sự, gồm chiến hạm, tàu sân bay và tàu đổ bộ... cùng hàng loạt vũ khí về vùng Vịnh để có thể phản ứng tức thì với mọi động thái chặn eo biển Hormuz của Iran.

Mỹ tập trung vũ khí gần Iran

Lầu Năm Góc thông báo là lần đầu gửi tàu đổ bộ USS Ponce tới khu vực cùng quân số lớn (tàu có khả năng chuyển 900 quân với đầy đủ khí tài).

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng gia tăng gấp đôi số lượng tàu quét mìn tới khu vực, nâng tổng số tàu loại này lên 8 chiếc. Đã vậy, một số lượng không xác định chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 F-22 và chiến đấu cơ F-15C cũng được điều tới các căn cứ quân sự Mỹ ở vùng Vịnh.

Trước đó, các nhóm tàu tấn công với sự hiện diện của 3 tàu sân bay USS John C. Stennis, USS Carl Vinson và USS Abraham Lincoln được triển khai đến khu vực để sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Thời báo New York dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ: “Thông điệp mà Mỹ muốn gửi tới Tehran là: 'Đừng bao giờ nghĩ tới việc chặn eo biển Hormuz’. Nếu họ nghĩ tới, chúng tôi cũng sẽ đập tan nó. Nếu họ muốn đưa tàu cao tốc vũ trang tên lửa để quấy rối chiến hạm của chúng tôi hay các tàu thương mại khác, họ sẽ yên nghỉ dưới đáy vùng Vịnh”.

Mỹ tập trung vũ khí gần Iran
Tàu sân bay Mỹ USS John Stennis (trái) và USS Abraham Lincoln hoạt động tại Vùng Vịnh.

Quy mô của lực lượng tăng cường lần này được đánh giá là lớn nhất từ khi mâu thuẫn giữa phương Tây và Iran bùng phát xung quanh vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Dễ dàng nhận thấy, mức độ căng thẳng giữa các bên ngày càng tăng sau khi cuộc đàm phán cuối cùng giữa Tehran và các cường quốc hạt nhân tổ chức ở Moscow, Nga kết thúc hồi tháng trước mà không hề có đột phá.

Không lâu sau khi đàm phán kết thúc là thời hạn lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Iran của Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực. Để đáp trả, các nhà lập pháp Iran trình dự thảo luật đóng cửa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 40% lượng dầu thô trên thế giới lên Quốc hội hôm 2/7. Cùng lúc, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng tập trận quy mô lớn mang tên Great Prophet 7, trong đó có tập trận tên lửa và tập trận không quân nhằm phô trương sức mạnh quân sự.

Mục tiêu giả định cho cuộc diễn tập quân sự kéo dài 3 ngày được coi là kẻ thù tiềm năng của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo. Nhiều loại tên lửa được bắn thử trong ngày thứ 2 của cuộc tập trận trong đó có Shahab-3 với tầm bắn 2.000km, đủ khả năng tấn công Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực.

Thổi thêm sức nóng vào bầu không khí ngột ngạt ở vùng Vịnh là Nhà nước Do thái Israel, đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong khu vực. Lo sợ Iran nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân có thể khiến Israel đơn phương sử dụng các biện pháp quân sự nhằm vào Tehran. Hơn ai hết, người Do Thái lo sợ một lần nữa phải “tha hương” và quả bom hạt nhân trong tay Iran có thể khiến cơn ác mộng đó thành hiện thực.

Động thái cứng rắn của tất cả các bên khiến quốc tế quan ngại về một cuộc chiến khốc liệt có thể bùng phát trong khu vực. Dù Mỹ và đồng minh áp đảo về vũ khí và kinh tế nhưng Iran không phải là Iraq và khó “bắt nạt” hơn nhiều so với Libya hay Syria. Chính vì thế, bất kể cuộc chiến nào nhằm vào Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo đều sẽ mang lại thiệt hại không nhỏ cho cả 2 phía và khiến tình hình khu vực trở nên hỗn loạn.

Iran phóng thử tên lửa trong ngày thứ 2 của cuộc tập trận Great Prophet 7.

TRỊNH DUY

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !