Mỹ tăng nhập khẩu dầu và các sản phẩm từ dầu của Nga lên mức kỷ lục

Vào cuối năm 2020, Mỹ đã tăng nhập khẩu dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ của Nga lên 538 nghìn thùng mỗi ngày, đây là mức kỷ lục trong 10 năm qua. Tỷ trọng nguồn cung của Nga trong tổng khối lượng đạt mức kỷ lục 7%.

Thông tin này được hãng tin RIA trích dẫn dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Tính theo năm, nguồn cung dầu và các sản phẩm dầu từ Nga tăng 3,5%. Nga đã trở thành nước xuất khẩu hydrocacbon lớn thứ hai sang Mỹ, thay thế Saudi Arabia khỏi vị trí này.

{keywords}
Mỹ tăng nhập khẩu dầu và các sản phẩm từ dầu của Nga lên mức kỷ lục. (Ảnh: Izvestia)

Tỷ trọng nhập khẩu trung bình hàng ngày của Nga đối với dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ trong năm ngoái đã đạt mức kỷ lục gần 7%. Thậm chí 20 năm trước, con số này không vượt quá 1%.

Kỷ lục về nguồn cung của Nga đạt được chủ yếu nhờ vào thành phần sản phẩm từ dầu. Do đó, xuất khẩu dầu duy nhất từ Nga sang Mỹ trong năm 2020 đã giảm 45% xuống còn 73 nghìn thùng mỗi ngày (mức của năm 2018). Đây là nguồn cung cấp dầu lớn thứ 8 cho Mỹ.

Trước đó, hôm 3/3, theo Izvestia, Nga vào năm 2021 có thể kiếm được hơn 9 tỉ USD từ nguồn cung dầu cho Mỹ. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán rằng nguồn cung dầu và các sản phẩm dầu từ Nga sang Mỹ có thể tăng 5%. Các chuyên gia cho biết, năm ngoái Nga đã cung cấp 196,9 triệu thùng cho các nước, và năm nay khối lượng này có thể tăng thêm 10 triệu thùng.

Vào đầu tháng 3, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (còn gọi là nhóm OPEC+) ngày 4/3 đã nhất trí gia hạn phần lớn cắt giảm sản lượng trong tháng 4 tới, ngoại trừ miễn giảm một phần nhỏ cho Nga và Kazakhstan, sau khi liên minh dầu mỏ này cho rằng nhu cầu tiêu thụ “vàng đen” vẫn còn yếu trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Phát biểu sau cuộc họp trực tuyến cấp Bộ trưởng OPEC+, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman thông báo các thành viên OPEC+, trừ Nga và Kazakhstan, sẽ tiếp tục duy trì cắt giảm sản lượng.

Trong khi đó, Nga được phép tăng sản lượng thêm 130.000 thùng/ngày trong tháng 4 tới, còn Kazakhstan cũng được chấp thuận nâng sản lượng thêm 20.000 thùng/ngày để đáp ứng nhu cầu nội địa.

Bộ trưởng Abdulaziz cho biết Saudi Arabia sẽ gia hạn việc cắt giảm “tự nguyện” 1 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 4 và sẽ từng bước chấm dứt cam kết này vào một thời điểm “phù hợp” những tháng tới.

Theo ông Abdulaziz, mặc dù công tác triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 đã giúp tăng cường lạc quan, song sự không chắc chắn về dịch bệnh hiện vẫn ở mức cao. Do đó, lộ trình đúng đắn hiện nay là cần chuẩn bị các kịch bản đối phó với những hệ quả không mong muốn.

Quyết định mới của OPEC+ đồng nghĩa liên minh dầu mỏ này sẽ cắt giảm tổng cộng khoảng 7 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2021, ít hơn mức 7,05 triệu thùng/ngày của tháng 3 và 7,125 triệu thùng/ngày trong tháng Hai vừa qua.

Ba lý do khiến quan hệ Nga và Trung Quốc khăng khít

Ba lý do khiến quan hệ Nga và Trung Quốc khăng khít

Thời báo Hoàn Cầu nhận định, dù có bất đồng quan điểm trong quá khứ, nhưng giờ đây Bắc Kinh và Moscow đã trở thành đối tác chiến lược thực sự không thể tách rời.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !