Mỹ sẽ hiện đại hóa tên lửa Hellfire lỗi thời
![]() |
Tên lửa AGM-114 Hellfire |
Theo yêu cầu của quân đội Mỹ, trọng tâm của gói thầu này là hệ thống dẫn đường của tên lửa. Tên lửa mới phải được trang bị hệ thống dẫn đường hai kênh (dual mode).
Các công ty của Mỹ là Lockheed Martin và Raytheon sẽ tham gia gói thầu này. Họ có thể đề xuất quân đội hiện đại hóa hệ thống dẫn đường của tên lửa Hellfire.
Trong vòng 60 ngày, các nhà thầu tiềm năng phải chuyển các đề xuất của mình lên Tư lệnh quân đội Mỹ.
Lockheed Martin thông báo rằng công ty này dự định thay thế hệ thống dẫn hướng của tên lửa Hellfire bằng hệ thống mới có một laser cảm biến bán chủ động cải tiến và radar.
Theo dự kiến, Raytheon cũng thay các hệ thống tương tự trong Hellfire. Ngoài ra, công ty Raytheon sẽ trang bị cho tên lửa hệ thống dẫn đường hồng ngoại.
Tư lệnh quân đội Mỹ cho biết tên lửa mới sẽ được chuyển giao cho Lục quân Mỹ để sử dụng trên máy bay trực thăng tấn công AH-1Z Viper.
Hợp đồng về phát triển tên lửa mới sẽ được ký kết trong khuôn khổ chương trình phát triển tên lửa liên quân không đối đất JAGM, bắt đầu được tiến hành từ năm 2003. Theo chương trình này, Thủy quân lục chiến và quân đội Mỹ lên kế hoạch mua ít nhất 77.000 tên lửa mới nhằm thay thế các tên lửa BGM-71 TOW, AGM-114 và AGM-65 Maverick.
Mục đích của chương trình JAGM là chế tạo loại tên lửa có điều khiển kiểu module, có khả năng sát thương cao để trang bị cho máy bay, trực thăng và máy bay không người lái (UAV) của Lục quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ.