Mỹ sẽ cung cấp cho Ấn Độ máy bay chiến đấu mới

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter dự định sẽ bán cho Ấn Độ một loại phi cơ quân sự mới của Mỹ trong chuyến thăm 2 ngày tại quốc gia này vào tháng 6/2015.

Thêm vào đó, ông Carter sẽ ký một Thỏa thuận Quốc phòng Ấn Độ – Mỹ, trong đó bao gồm những bước vững chắc để nâng cao quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch đẩy mạnh kế hoạch hợp tác thương mại và công nghệ quốc phòng, sau đó đánh giá những tiến bộ trong việc chuyển giao công nghệ cho Ấn Độ.

Mỹ sẽ cung cấp cho Ấn Độ máy bay chiến đấu mới - ảnh 1

Máy bay Textron Airland Scorpion sẽ được giao cho Ấn Độ?

Tạp chí IHS Jane’s Defense Weekly cho biết, theo các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng, Mỹ sẽ giao máy bay do thám hạng nhẹ Textron Airland Scorpion, hiện đang được sản xuất theo yêu cầu của không quân Ấn Độ.

Với chi phí không đến 20 triệu USD, máy bay Scorpion được gọi là “máy bay chiến lược rẻ nhất trên thế giới”. Theo phía nhà sản xuất, một chuyến bay của Scorpion chỉ tốn 3.000 USD/giờ thay vì 25.000 USD/giờ của tiêm kích F-16.

“Máy bay Scorpion có những đặc điểm của một máy bay động cơ cánh quạt hạng nhẹ và phi cơ không đối đất. Nếu có khách hàng, hoạt động sản xuất của Scorpion sẽ bắt đầu vào năm 2015. Việc bàn giao sẽ bắt đầu trong vòng 15 đến 18 tháng sau khi nhận được đơn đặt hàng”, trang web Military Today viết.

Cũng theo trang tin này, “máy bay Scorpion có khả năng tấn công bằng vũ khí hạng nhẹ, do thám, đánh chặn cục bộ, tuần tra trên không và huấn luyện phi công. Máy bay này chỉ được sử dụng trong các nhiệm vụ có rủi ro thấp. Dù vậy, tầm hoạt động, sức bền và khả năng phát hiện của nó vượt xa rất nhiều loại máy bay hiện nay. Không giống như các loại máy bay không đối đất khác, Scorpion sử dụng rất nhiều linh kiện sẵn có, thường dùng trong các loại máy bay dân sự như Cessna”.

Chỉ huy trưởng Không quân Ấn Độ Arup Raha đã bày tỏ sự quan tâm của mình đối với loại máy bay này bởi hiện tại, phi cơ huấn luyện HAL HJT-36 Sitara được sản xuất bởi hãng Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ đã liên tiếp bị chậm trễ trong sản xuất.

Tại Ấn Độ, ông Carter cũng sẽ thuyết phục New Delhi ký một hợp đồng cung cấp 22 trực thăng AH-64E Apache và 15 CH-47F Chinook cho Không quân Ấn Độ, có giá trị lên đến 2,5 tỉ USD.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !