Mỹ sẽ “bóc mẽ” các tàu ngầm hiện đại nhất của Nga và Trung Quốc

Tạp chí National Interest đưa tin, cơ quan nghiên cứu quốc phòng của Lầu Năm Góc hiện đang thử nghiệm các loại tàu không người lái, được trang bị các công nghệ cảm biến hiện đại để dò tìm tàu ngầm hiện đại của đối phương.

Cơ quan Nghiên cứu Các Dự án Phòng thủ Tối tân Mỹ (DARPA) mới đây đã giao một gói thầu trị giá 8,5 triệu USD cho hãng Leidos để tiếp tục phát triển Tàu không người lái chống tàu ngầm, viết tắt là ACTUV.

Mỹ sẽ “bóc mẽ” các tàu ngầm hiện đại nhất của Nga và Trung Quốc - ảnh 1

Ảnh minh họa tàu chống ngầm ACTUV của Mỹ.

Loại tàu dài 40m này được lắp đặt hệ thống tiếp nhận sóng âm dưới nước, cùng các thiết bị cảm biến chuyển động để xác định và lần theo một tàu ngầm diesel của đối phương. Về lý thuyết, tàu không người lái có thể theo dõi hoạt động của tàu địch trong nhiều tháng khi cần thiết.

Theo một phát ngôn của giám đốc phụ trách dự án Scott Littlefield, việc thử nghiệm tàu ACTUV sẽ nhằm thử nghiệm hoạt động của các thiết bị tàu, trong đó bao gồm các công nghệ cảm biến tối tân có thể theo dõi động thái của những loại tàu ngầm hoạt động bí mật bậc nhất của đối phương.

Các quan chức DARPA cũng nói thêm, mục tiêu của dự án ACTUV đó là cho ra một loại tàu có thể chống lại các loại tàu ngầm diesel của đối phương với chi phí phải chăng. Chuẩn đô đốc Frank Drennan, chỉ huy Lực lượng Thủy lôi và Chống Tàu ngầm nói rằng, việc dò tìm âm thanh của một tàu ngầm chạy bằng diesel “giống như cố gắng dò tìm tiếng của một động cơ xe hơi trong sự ầm ĩ của một đô thị lớn”.

Tàu ACTUV mới đây đã trải qua cuộc thử nghiệm đầu tiên. “Thiết bị được lắp đặt trong tàu săn ngầm mới là hệ thống TALONS, một thiết bị do thám, thu thập thông tin có thể được phóng lên độ cao từ 45 đến 450m”, một bài viết trên tạp chí Defense Systems của Mỹ cho biết.

Việc sử dụng một thiết bị cảm biến trên không cũng cho phép tàu không người lái thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau ngoài săn tìm tàu ngầm.

Từ lâu, Văn phòng Vũ khí chiến lược của Lầu Năm Góc, DARPA và Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Mỹ đã đề cập đến tầm quan trọng của các loại tàu không người lái trên biển (USV). Loại khí tài này được dự đoán sẽ thay đổi các hoạt động quân sự trên biển và chiến thuật hải chiến, đồng thời nó sẽ giảm bớt những nguy cơ có thể xảy đến các thủy thủ Hải quân khi thực hiện những nhiệm vụ quan trọng.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !