Mỹ sắp đặt hệ thống tên lửa đánh chặn THAAD hiện đại nhất tại Hàn Quốc

Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu thực hiện các cuộc đàm phán về bố trí hệ thống phòng không hiện đại nhất của Mỹ THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Mỹ sắp đặt hệ thống tên lửa đánh chặn THAAD hiện đại nhất tại Hàn Quốc - ảnh 1

Hệ thống tên lửa THAAD khai hỏa.

Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Bill Urban đưa ra khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc.

Theo đó, các nhóm làm việc chung của hai bên đã gặp gỡ và bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về khả năng Mỹ sẽ bố trí trên bán đảo Triều Tiên hệ thống phòng không tối tân nhất THAAD.

Theo những tuyên bố của phía Hàn Quốc, đây là hệ thống có thể đánh chặn các tên lửa tầm gần và tầm trung của Bắc Triều Tiên.

“Tôi có thể khẳng định rằng nhóm công tác chung đã gặp nhau, tiến hành các cuộc thảo luận và hiện quá trình này vẫn đang tiếp tục”- ông Bill Urban tuyên bố.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định rằng hệ thống THAAD của Mỹ bố trí trên lãnh thổ Hàn Quốc sẽ có nhiệm vụ đánh chặn các tên lửa tầm gần và tầm trung. Hai bên sẽ cố gắng để bố trí THAAD trong thời gian sớm nhất có thể.

Trong khi đó, phía Nga và Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời khẳng định rằng các kế hoạch này sẽ gây cản trở đến việc bình thường hóa tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Quyết định bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán về bố trí THAAD được thông qua sau khi Bắc Triều Tiên công bố vụ thử bom nhiệt hạch vào ngày 6/1 vừa qua và phóng tên lửa đạn đạo mang theo vệ tinh vào ngày 7/2, qua đó vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Mỹ hiện vẫn là đồng minh thân cận nhất của Hàn Quốc và đang duy trì sự hiện diện thường trực khoảng 30 nghìn binh sỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) là một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo được Mỹ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo nhằm tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trung và xa bằng cơ chế đánh chặn trực tiếp.

Mỗi khẩu đội THAAD gồm 4 xe phóng mang tên lửa (8 ống phóng/xe), radar tìm kiếm mục tiêu và điều khiển hỏa lực AN/TPY-2; 1 xe trung tâm điều khiển di động;  2 trung tâm hoạt động chiến thuật TOC. Đặc biệt, AN/TPY-2 là một radar mạng pha hoạt động ở băng tần X, có khả năng phát hiện các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung ở cự ly 1.000 km. Tên lửa có khả năng đánh chặn mục tiêu ở cự ly từ 150-200 km, tầm cao 25 km.

Đức Dũng (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !