Mỹ quyết định bán máy bay chiến đấu F-16 cho Pakistan

Báo New York Times đưa tin, Hoa Kỳ sẽ bán 8 chiếc F-16 cho Pakistan nhằm củng cố quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã tiếp đón người đồng cấp Pakistan là Nawaz Sharif tại Nhà trắng ngày 22/10. Hiện tại vẫn chưa có thông tin cho thấy thương vụ mua bán này đã được đề cập đến và cả hai nguyên thủ vẫn chưa đưa ra công bố chung về cuộc gặp mặt.

Mỹ quyết định bán máy bay chiến đấu F-16 cho Pakistan - ảnh 1

Máy bay chiến đấu F-16 của Pakistan.

Dù vậy, Quốc hội Mỹ vẫn có quyền phủ quyết thương vụ này. Vào tháng 3/2015, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã từ chối cung cấp 150 triệu USD cho quân đội và tạm ngừng việc bàn giao một số khí tài đã sử dụng của Hải quân Mỹ bởi chúng không được coi là quan trọng trong việc chống lại các nhóm phiến quân ở Pakistan.

“Chúng tôi vẫn rất lo ngại rằng Pakistan đã không tiến hành những biện pháp cụ thể nào nhằm chống lại các nhóm khủng bố Hồi giáo đang hoạt động trong lãnh thổ của họ”, chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã từng viết trong một bức thư gửi tới Bộ Ngoại giao Mỹ.

Vào tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý yêu cầu bán một số khí tài quân sự cho Pakistan, trong đó có trực thăng, tên lửa, thiết bị liên lạc với tổng chi phí 952 triệu USD, nhưng hiện vẫn đang chờ được Quốc hội Mỹ chấp thuận.

Vào những năm 1980, 40 chiếc máy bay F-16 đầu tiên được bàn giao cho Không quân Pakistan. Tuy nhiên, do Nghị quyết Pressler năm 1985, Mỹ hủy bỏ thương vụ bán 28 chiếc F-16 tiếp theo cho nước này vào năm 1990, đồng thời áp đặt lệnh cấm vận kinh tế do các chương trình vũ khí hạt nhân mà họ đang thực hiện.

Năm 2006, Mỹ và Pakistan đã ký một hợp đồng mua bán 18 máy bay F-16C/D và sẽ bàn giao thêm 18 chiếc nữa nếu cần thiết. 3 chiếc F-16C/D đã được chuyển tới Pakistan vào tháng 6/2010 và số còn lại được giao vào cuối năm 2012. Cũng trong năm 2012, thêm 14 chiếc F-16 nữa đã qua sử dụng được gửi tới Pakistan.

Theo chính phủ Pakistan, “đợt máy bay này sẽ còn hiện đại hơn đợt F-16 trước đây theo thỏa thuận năm 2006”. Hiện tại không quân Pakistan đang có khoảng 70 chiếc F-16. Trước đó, Islamabad tuyên bố rằng không quân nước này sẽ mua thêm một phi đội gồm 13 chiếc F-16A/B từ Jordan.

Một trong những lo ngại chính của các nghị sĩ Mỹ đó là các máy bay F-16 này sẽ không được dùng để chống lại các nhóm khủng bố ở Pakistan mà để tấn công Ấn Độ. Tuy nhiên, một sĩ quan cấp cao của Không quân Pakistan từng nói rằng “Số máy bay mua từ Jordan là nhằm giảm bớt gánh nặng của lực lượng chúng tôi khi trọng trách gìn giữ luật pháp rất phức tạp. F-16 được dùng để tiêu diệt các nhóm khủng bố và hỗ trợ các hoạt động an ninh ở biên giới phía Tây”.

Theo thống kê của Vụ Khảo cứu Quốc hội Hoa Kỳ (CRS), trong năm 2002 và 2014, Mỹ đã bán các loại khí tài quân sự có tổng giá trị vào khoảng 5,4 tỉ USD cho Pakistan.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !