Mỹ - Philippines đồng thuận giảm tập trận chung, giảm binh sĩ nước ngoài

Giới chức quân sự Washington và Manila đã đồng thuận cắt giảm tần suất các cuộc tập trận chung cũng như giảm triển khai quân đội và máy bay Mỹ tới Philippines.

Đây là nội dung được nêu trong tuyên bố chung sau cuộc họp bàn giữa các tướng quân đội Mỹ và Philippines hôm 22/11 đồng thời nhấn mạnh quan hệ đồng minh giữa hai nước vẫn trên tinh thần "hợp tác chặt chẽ". 

Tuyên bố chung được đưa ra trong bối cảnh nhiều ý kiến cho rằng quan hệ giữa quân đội Mỹ và Philippines đang bị rạn nứt khi mà Tổng thống Rodrigo Duterte phản đối việc quân đội nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Philippines. Ông Duterte còn đe dọa chấm dứt các cuộc tập trận chung và xóa bỏ các hiệp ước quốc phòng giữa hai nước. 

Mỹ - Philippines đồng thuận giảm tập trận chung, giảm binh sĩ nước ngoài - ảnh 1

Lính thủy đánh bộ Philippines tập trận chung với quân đội Mỹ tại căn cứ hải quânSan Antonio, Zambales hồi năm 2015.

Theo phát ngôn viên quân đội Philippines, Đại tá Restituto Padilla, hai nước vẫn sẽ tiếp tục "hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực đảm bảo an ninh và lợi ích của mỗi quốc gia" bao gồm hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, chống khủng bố và an ninh hàng hải. 

Tuy nhiên, hai bên đã đồng thuận cắt giảm quy mô và tần suất các cuộc tập trận chung cũng như giảm số lượng binh sĩ Mỹ tham gia các cuộc tập trận này. 

"Hai quốc gia đồng minh sẽ tập trung hơn vào các hoạt động cứu trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai và huấn luyện quân sự phi truyền thống", Reuters dẫn lời một tướng Philippines giấu tên. 

Cũng theo ông này, trước đó, Bộ Quốc phòng Philippines đã yêu cầu quân đội giảm tập trận chung để "tập trung vào huấn luyện cứu trợ thiên tai" cũng như chấm dứt các cuộc tập trận hải quân và tấn công đổ bộ. Do đó, trong thời gian tới, số lượng binh sĩ Mỹ tham gia tập trận ở Philippines sẽ còn "rất ít". Còn trong hai năm qua, khoảng 5.000 quân nhân Mỹ đã tham gia các cuộc tập trận tại Philippines. 

Tướng Philippines giấu tên cho biết kế hoạch triển khai quân nhân Mỹ theo Hiệp ước hợp tác tăng cường quốc phòng (EDAC) 2014 mà Tổng thống Duterte từng mong muốn chấm dứt, sẽ vẫn tiếp tục được thi hành. 

"Chúng ta sẽ chứng kiến số lượng máy bay và binh sĩ Mỹ hoạt động ở các căn cứ của Philippines sụt giảm trong thời gian tới", quan chức Philippines giấu tên nói. 

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Gary Ross cho hay Mỹ đã đồng thuận "thay đổi một số cuộc tập trận" để tập trung vào hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai và chống khủng bố. Ngoài ra, các đối tác khác sẽ được mời thể tham gia "tăng cường hợp tác đa phương". 

Theo ông Ross, Mỹ và Philippines cũng đã đồng thuận "tiếp tục thi hành thỏa thuận EDCA" bởi hiệp ước này mang lại lợi ích cho đôi bên trong đó giúp tăng khả năng cứu trợ nhân đạo và hiện đại hóa quân đội Philippines. 

Trong nhiều thập niên qua, Philippines được xem là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ tại châu Á. Tuy nhiên quan hệ giữa hai nước đã có dấu hiệu rạn nứt khi Tổng thống Duterte nhiều lần lên tiếng chỉ trích và tỏ thái độ không tin tưởng Washington. 

Phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp tại Bắc Kinh hồi tháng trước, ông Duterte đã tuyên bố "chia tay" Mỹ. Tuy nhiên, vài ngày sau, ông này đã đính chính tuyên bố của mình. Còn tại Peru hôm 19/11, ông Duterte đã lần đầu tiên gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin và cho rằng Mỹ cùng các đồng minh chỉ đạo đức giả và chuyên đi "bắt nạt". 
Minh Thu (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !