Mỹ phát triển “siêu vũ khí” tấn công toàn cầu
Tờ ChosunIlbo dẫn thông tin từ báo cáo của tác giả James Acton của Quỹ hòa bình quốc tế Carnegie cho hay Mỹ đang phát triển loại vũ khí “tấn công chớp nhoáng toàn cầu” và vũ khí này sẽ được sử dụng để vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và Iran.
![]() |
Một mô hình “tấn công chớp nhoáng toàn cầu” của Mỹ. |
Theo báo cáo trên, hiện công tác chế tạo vẫn đang diễn ra. Năm 2011, một vụ thử vũ khí siêu thanh tiên tiến đã thành công và vụ thử thứ hai diễn ra vào tháng Năm vừa qua với máy bay siêu thanh cũng diễn ra thành công.
Báo cáo này cũng đưa ra kịch bản vũ khí này được sử dụng để tiêu diệt các vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và Iran. Trong trường hợp một trong hai quốc gia này chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân, “siêu vũ khí” của Mỹ sẽ thực hiện tấn công phủ đầu mà mục tiêu không thể phát hiện ra cho tới bị vũ khí này tiêu diệt.
Kịch bản cũng có thể được áp dụng với các cuộc tấn công chống khủng bố hoặc tiêu diệt vệ tinh kẻ thù.
Báo cáo trên cho rằng “siêu vũ khí” của Mỹ có thể nhắm bắn các mục tiêu cố định như trạm ra đa, các mục tiêu di động và kể cả các mục tiêu được giấu kín.
Vũ khí này có thể được sử dụng để tiêu diệt các tên lửa của Triều Tiên được giấu trong các boongke mà các vũ khí thông thường, phi hạt nhân khác khó có thể tiêu diệt được. “Siêu vũ khí” của Mỹ cũng có thể được dùng để phá hủy các tên lửa di động của Triều Tiên.
Tác giả Acton cho hay nhìn chung Quốc hội Mỹ ủng hộ việc chế tạo “siêu vũ khí” này dù chưa một kế hoạch mua sắm và điều động cụ thể nào được thông qua.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo rằng Nga hoặc Trung Quốc có thể dùng vũ khí hạt nhân đáp trả “siêu vũ khí” của Mỹ trong trường hợp hai nước này xác định nhầm “siêu vũ khí” này là vũ khí hạt nhân do hai loại vũ khí có hình dáng và quĩ đạo giống nhau.