Mỹ - Nhật sẽ triển khai radar hiện đại tại Kyoto

Tokyo và Washington đang xem xét xây dựng hệ thống ra-đa X-band tại một căn cứ ở Nhật Bản nhằm đối phó với cả Triều Tiên và Trung Quốc.

Cả Nhật Bản và Mỹ đều mong muốn triển khai hệ thống ra-đa di động X-band tại căn cứ của Lực lượng phòng vệ không quân Nhật bản ở Kyoto nhằm củng cố hệ thống tên lửa quốc phòng của Nhật Bản, đối phó với mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên. 

Mỹ - Nhật sẽ triển khai radar hiện đại tại Kyoto - ảnh 1
Hệ thống ra-đa X-band của Mỹ

Căn cứ Kyogamisaki tại Kyotango nằm bên bờ biển Nhật Bản được chọn là nơi tốt nhất để triển khai hệ thống ra-đa, vì tên lửa của Triều Tiên có thể hướng đến các mục tiêu tại đảo Guam hoặc Hawaii-những căn cứ chiến lược của quân đội Mỹ- và có khả năng bay qua phía Tây hoặc trung tâm Nhật Bản. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Barack Obama trong buổi làm việc tại Washington vào cuối tuần trước đã khẳng định rằng, hai bên sẽ hợp tác với nhau bàn về việc lắp đặt các hệ thống ra-đa của Mỹ tại Kyogamisaki với quy mô lớn. 

Quân đội Mỹ sử dụng ra-đa X-band để theo dõi quỹ đạo của tên lửa đạn đạo, cho phép các lực lượng của mình có thể tiến hành đánh chặn ngay lập tức nếu phát hiện thấy mối đe dọa. Trong trường hợp hệ thống này được triển khai tại Kyogamisaki, thông tin được báo ngay cho Lực lượng phòng vệ để bắn hạ tên lửa đang hướng về phía Nhật Bản. Tuy nhiên động thái này có thể sẽ đối mặt với một rào cản hiến pháp. 

Nếu như Lượng lực phòng vệ Nhật Bản lại đánh chặn một tên lửa bay đến Mỹ, thì sẽ vi phạm lệnh cấm của Nhật bản trong việc thực hiện quyền tự vệ tập thể khi bảo vệ một đồng minh bị tấn công vũ trang. Việc lắp đặt ra-đa sẽ là một vấn đề nhạy cảm.

Căn cứ Shariki của Lực lượng phòng vệ không quân tại Tsugaru ở phía Đông Bắc tỉnh Aomori hiện là nơi duy nhất ở Nhật Bản sử dụng hệ thống ra-đa X-band.

Tại các căn cứ mặt đất, hệ thống ra-đa cố định đang hoạt động tại Kyogamisaki cho phép Lực lượng phòng vệ không quân cảnh báo xung quanh khu vực căn cứ, nhưng Nhật Bản và Mỹ đang muốn hướng đến mục tiêu triển khai hệ thống ra-đa X-band di động nhằm tăng cường khả năng theo dõi tên lửa.

Một quân chức Bộ Quốc phòng Nhật bản cho biết, chính phủ Nhật đang nỗ lực tăng cường các mối quan hệ song phương qua việc thực hiện các vai trò như là một đồng minh của Mỹ.

Tokyo cũng hy vọng hệ thống ra-đa này có thể giám sát, kiểm tra được cả những động thái của Bắc Kinh trong cuộc tranh chấp tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Hòa Phong

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !