Mỹ nghi ngờ Nga sử dụng tàu ngầm để “phá” hệ thống Internet

Giới tình báo và quân sự cấp cao của Mỹ đã bày tỏ quan ngại đối với tình trạng Nga đang sử dụng các tàu ngầm và tàu trinh sát đang hoạt động gần các tuyến cáp ngầm quan trọng nhất, trong đó có các đường cáp của hệ thống Internet toàn cầù.
Mỹ nghi ngờ Nga sử dụng tàu ngầm để “phá” hệ thống Internet - ảnh 1

Tàu nghiên cứu hải dương Yantar của Nga.

Thông tin trên được Tờ Newsru.com, trích dẫn nguồn tin từ The New York Times, đưa ra.

Theo The New York Times, ngay từ thời Chiến tranh lạnh, giới chức Washington đã nhiều lần nghi ngờ Nga có ý định tiếp cận với các đường dây cáp ngầm để ngăn chặn thông tin. Hiện nghi ngờ này vẫn còn và Mỹ thậm chí còn coi đây là mối đe dọa: Nếu xảy ra xung đột giữa các quốc gia, các tàu ngầm Nga hoàn toàn có thể vô hiệu hóa hệ thống này khiến lãnh đạo và các quốc gia phương Tây hoàn toàn bị cô lập về thông tin.

The New York Times cho rằng hiện Lầu Năm góc đang có các thông tin mật về mối đe dọa này. Các nguồn tin từ Hải quân và tình báo Mỹ cũng khẳng định rằng lực lượng Hạm đội Nga đang tăng cường hoạt động tại biển Bắc, Đông Bắc Á và gần bờ biển của Mỹ.

“Tôi luôn quan ngại về hoạt động của tàu ngầm Nga”- chỉ huy lực lượng tàu ngầm Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương Frederic Regge nhấn mạnh.

Theo thông báo của phía Mỹ, trong tháng 9/2015, tàu nghiên cứu “Yantar” của Nga đã bị phát hiện ở gần bờ biển phía Đông của Mỹ khi đang di chuyển về phía Cuba. Khu vực này có sự hiện hữu của các tuyến cáp ngầm đảm bảo cho liên lạc của căn cứ quân sự ở Guatanamo. Đại diện Hải quân Mỹ khẳng định rằng, các thiết bị ngầm của Yantar hoàn toàn có khả năng cắt đứt các tuyến cáp ngầm này ở khoảng cách dưới mặt nước vài dặm.

Giới chức quân sự Mỹ không chỉ quan ngại trước khả năng đảm bảo thông tin mà còn quan ngại trước mức độ gia tăng hoạt động của Hải quân Nga nói chung. Theo đô đốc Mark Ferguson, chỉ huy lực lượng Hải quân Mỹ ở châu Âu, số lượng tàu ngầm Nga tuần tiễu đã tăng lên gấp 1,5 lần trong vòng 1 năm qua.

Nga cũng đã chi hàng tỷ USD để phát triển các căn cứ ở Bắc Cực và nâng cấp Hạm đội Biển Đen. “Mức độ hoạt động của tàu ngầm Nga hoàn toàn có thể so sánh với mức độ hoạt động thời chiến tranh lạnh”- Một nguồn tin từ giới ngoại giao EU nhận định.

Mỹ nghi ngờ Nga sử dụng tàu ngầm để “phá” hệ thống Internet - ảnh 2

Tàu ngầm Mỹ USS Albuquerque

Trước đó, tàu nghiên cứu Yantar đã bắt đầu hoạt động tại Đại Tây Dương từ đầu tháng 8/2015 để nghiên cứu hoạt động của các thiết bị được thả xuống dưới tầng nước sâu. Khi đó, Lầu Năm góc cho rằng tàu của Nga nghiên cứu các tuyến đường đi lại của các tàu hạt nhân Mỹ. Tuy nhiên, nguồn tin khác từ Fox News lại cho rằng các tàu trinh sát của Mỹ cũng hoạt động gần bờ biển của Nga.

Trong năm 2014, hoạt động của tàu trinh sát Nga “Viktor Leonov” ở cảng Havana của Cuba cũng đã khiến giới chức Mỹ quan ngại. Báo chí phương Tây khi đó cho rằng việc tàu Nga xuất hiện mà không thông báo là điều bất thường vì trước đó các chuyến ghé thăm Cuba của Hải quân Nga đều được thông báo trước.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Newsru, tờ báo chuyên đưa tin về tinh hình hình kinh tế, chính trị của Nga và các nước châu Âu, đặc biệt các tin tức liên quan tình hình các nước thuộc không gian hậu Xô Viết. News được thành lập năm 2000.

Đức Dũng

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.